Bước đi cuối của Tổng thống Trump ở Somalia

06/12/2020 06:20 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua thông báo Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh rút hầu hết lính Mỹ khỏi Somalia trước ngày 15.1.2021.

Mỹ có khoảng 700 binh sĩ tại Somalia nhằm hỗ trợ các lực lượng địa phương chống lại các tay súng thuộc nhóm al-Shabab và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), theo BBC.
Giới chức Mỹ cho biết một số binh sĩ sẽ chuyển sang các nước láng giềng, cho phép tiến hành các hoạt động xuyên biên giới.
“Mỹ không rút đi hoặc tách khỏi châu Phi. Chúng tôi vẫn duy trì các cam kết với các đối tác châu Phi và tiếp tục hỗ trợ thông qua cách tiếp cận của toàn thể chính phủ”, thông báo của Lầu Năm Góc cho hay, đồng thời nêu rõ lệnh tái bố trí này không phải là sự thay đổi trong chính sách của Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.