Sự ủng hộ của “nhân vật điện ảnh”
Vài ngày trước, Tom Zawistowski, người đứng đầu Phong trào tiệc trà (một phong trào chính trị theo đường hướng bảo thủ) ở bang Ohio (Mỹ), đã đăng quảng cáo nguyên trang kêu gọi Tổng thống Trump thực hiện các biện pháp trên. Trang quảng cáo có dẫn lại những câu chuyện vào giai đoạn nội chiến Mỹ, dưới thời Tổng thống Abraham Lincoln, để tạo thêm sức nặng cho lời ủng hộ trên. Các tướng hồi hưu Michael Lynn và Thomas McInerney cũng từng viết ra lời kêu gọi tương tự.
Trang quảng cáo kêu gọi đình chỉ hiến pháp
|
Sau đó, ông O’Grady đã đăng tải lại lời kêu gọi này trên
mạng xã hội Twitter. Hành động này của ông O’Grady đã gặp phải sự chỉ trích của truyền thông và dư luận Mỹ. Nhất là khi ông O’Grady từng nhiều lần bị chỉ trích đã tung ra các thông tin không có bằng chứng.
Điển hình như, vào ngày 25.11, ông từng viết rằng: Trump đã thắng và Biden cùng các đối tác sẽ cố gắng “đảo chính”. Cuối tháng 11, ông O’Grady viết trên Twitter đặt giả thuyết
Covid-19 “có phải là đảng phái chính trị hay không” vì đã tác động khiến đảng Cộng hòa bị “thua thiệt”.
Đầu năm nay, thông qua Twitter, ông này từng thể hiện sự ủng hộ dành cho một nhóm cực hữu vốn đưa ra thuyết âm mưu rằng một nhóm chính trị gia đảng Dân chủ “tôn thờ quỷ Satan” đang nỗ lực hạ bệ Tổng thống Trump.
Tổng thống Bill Clinton chúc mừng ông Scott O'Grady hồi năm 1995 sau khi được giải cứu khỏi chiến trường Bosnia
|
Là một cựu phi công, ông O’Grady được biết đến rộng rãi khi chiến đấu cơ do ông điều khiển đã bị bắn rơi trong chiến tranh Bosnia hồi năm 1995. Sau đó, không quân Mỹ phải điều người đến giải cứu ông O’Grady. Đây chính là cốt truyện được dựng thành tác phẩm điện ảnh “Behind Enemy Lines” (Phía sau chiến tuyến địch) ra mắt hồi năm 2001.
Đề xuất vô trách nhiệm
Trong khi đó, nhiều quan chức và chuyên gia Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ đề xuất đình chỉ hiến pháp, tuyên bố thiết quân luật. Ông Dave Yost, Tổng chưởng lý bang Ohio (Mỹ), viết trên Twitter rằng trang quảng cáo của Tom Zawistowski là “hoàn toàn vô trách nhiệm” và “chưa có tiền lệ, không có cơ sở pháp lý”.
Tờ
Military Times dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng đề xuất trên là “điên rồ”. GS. Bill Banks, chuyên về hiến pháp ở Đại học Syracuse (
New York, Mỹ), thì chỉ trích đề xuất trên là “phi lý”. Ông nói: “Thực tế là các nhà điều tra của các tiểu bang lẫn liên bang không tìm thấy bằng chứng nào về việc gian lận có thể dẫn đến thay đổi kết quả bầu cử Mỹ. Bên cạnh đó, thiết quân luật sẽ không được ban hành khi hệ thống quản lý dân sự chưa bị sụp đổ”.
Tổng chưởng lý Dave Yost phản ứng trên Twitter
Chụp lại màn hình Twitter
|
Tờ
Military Times dẫn lời ông Jim Golby,
cựu quan chức Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump và từng là nhà chiến lược của lục quân Mỹ, cho rằng các tướng hồi hưu Flynn và McInerney làm “mất uy tín bộ quân phục”, “phá hoại nền dân chủ và tạo ra một mối đe dọa an ninh”.
Tổng thống Trump quyên được 207 triệu USD để 'dọn dẹp quy trình bầu cử' sau ngày 3.11
|
Bình luận