Bước ngoặt mới trong cuộc đua Trump - Harris

Văn Khoa
Văn Khoa
15/08/2024 06:00 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh vận động tranh cử, trong khi Phó tổng thống Kamala Harris sắp có bài phát biểu đầu tiên về chính sách với tư cách là ứng viên tổng thống.

Vào khoảng 16 giờ ngày 14.8 (3 giờ ngày 15.8 theo giờ VN) tại TP.Asheville thuộc bang chiến địa Bắc Carolina (Mỹ), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có bài phát biểu nhằm công kích chính quyền Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris về kinh tế. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho hay trong bài phát biểu đó, ông Trump sẽ chỉ ra "những khó khăn kinh tế do chính quyền Harris - Biden gây ra", theo AFP.

24a.JPG

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống Kamala Harris

Reuters

Ông Trump tăng tốc vì sức ép ?

Asheville thuộc chuỗi các điểm dừng chân trong cuộc vận động tranh cử sắp tới của ông Trump theo chủ đề cụ thể. Đến ngày 17.8, ông Trump sẽ đến TP.Wilkes Barre thuộc bang Pennsylvania, dự kiến có bài phát biểu tập trung vào giá tiêu dùng, tội phạm và nhập cư.

Trong tuần trước, cựu Tổng thống Trump cho hay ông không có kế hoạch tổ chức các sự kiện vận động tranh cử tại các bang chiến địa cho đến sau Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tuần tới. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa đã gây sức ép buộc ông Trump phải làm nhiều hơn nữa để chứng tỏ ông có thể đuổi kịp bà Harris và phó tướng liên danh tranh cử của bà là Thống đốc Tim Walz sau khi cặp đôi này thu hút rất đông người đến các sự kiện của họ, theo AFP.

Ông Trump, tỉ phú Musk bị nghiệp đoàn khiếu nại vì đe dọa người lao động

Cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley ngày 13.8 cho rằng nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11, đảng Cộng hòa cần "có sự thay đổi nghiêm túc", tập trung vào những nhóm cử tri mà họ có thể giành được sự ủng hộ trước bà Harris trong các cuộc thăm dò, theo tờ The Hill. Bà Haley còn cho rằng ông Trump nên ngừng thảo luận những vấn đề phù phiếm, như so sánh quy mô đám đông, mà nên tập trung vào các vấn đề chính sách để thu hút cử tri.

Trong khi đó, chiến dịch của ông Trump có sự thay đổi đáng kể trong hai tuần qua, giúp thu hẹp khoảng cách chi tiền quảng cáo với chiến dịch của bà Harris. Đài NBC News ngày 14.8 chỉ ra chiến dịch của ông Trump đã chi tổng cộng 13 triệu USD ở 6 bang chiến địa Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin, so với 16,5 triệu USD được chi bởi chiến dịch của bà Harris. Trước đó, từ ngày 3.6 - 28.7, chiến dịch của ông Trump chi chưa tới 230.000 USD cho quảng cáo ở 6 bang chiến địa, trong khi chiến dịch của bà Harris được ông Biden chuyển sang chi gần 65 triệu USD.

Bài phát biểu quan trọng của bà Harris

Kể từ khi Tổng thống Biden tối 21.7 tuyên bố dừng tái tranh cử và ủng hộ bà Harris làm ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, bà Harris đã nhận được nhiều sự ủng hộ và vượt qua ông Trump trong một số cuộc thăm dò. Nhiều người Mỹ tin rằng bà Harris có thể xử lý nền kinh tế tốt hơn ông Trump, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 42% và 41%, theo cuộc thăm dò của Đại học Michigan. Đây là cuộc thăm dò ý kiến lớn đầu tiên liên quan cuộc bầu cử cho thấy đảng Cộng hòa đang tụt hậu về vấn đề kinh tế, theo AFP.

Khi nào hai đối thủ tranh cử Trump - Harris sẽ tranh luận?

Dự kiến vào ngày 16.8 tại TP.Raleigh thuộc Bắc Carolina, bà Harris sẽ có bài phát biểu đầu tiên tập trung vào chính sách với tư cách là ứng viên tổng thống. Chiến dịch của bà Harris cho hay tại Raleigh, bà sẽ vạch ra kế hoạch giảm chi phí cho các gia đình trung lưu và giải quyết nạn đầu cơ giá cả của các công ty. Bài phát biểu này sẽ được theo dõi chặt chẽ để xem bà Harris có phong cách và chính sách khác với ông Biden như thế nào.

Trước đó, bà Harris tuyên bố ủng hộ việc xóa bỏ thuế đối với tiền boa, lập trường tương tự như ông Trump. Bà sẽ tổ chức một sự kiện tại Nhà Trắng với ông Biden vào ngày 15.8, được cho là sẽ tập trung vào chi phí chăm sóc sức khỏe, theo Reuters.

Chiến dịch của bà Harris bị nước ngoài nhắm tới ?

Một quan chức thuộc chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Harris hôm qua cho hay Cục Điều tra liên bang (FBI) đã thông báo trong tháng trước rằng chiến dịch của bà bị hoạt động gây ảnh hưởng của một thế lực nước ngoài nhắm tới, theo Reuters. "Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ và không nhận thấy bất kỳ vi phạm an ninh nào đối với hệ thống của chúng tôi do những nỗ lực đó gây ra", vị quan chức khẳng định.

Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của FBI đối với tiết lộ từ chiến dịch của bà Harris. Hôm 12.8, FBI cho hay họ đang tiến hành cuộc điều tra sau khi chiến dịch của ông Trump nói rằng họ đã bị tấn công mạng và cáo buộc Iran đứng sau. Tehran đã phủ nhận cáo buộc đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.