Bước sang tuổi 44, Buffon vẫn muốn xuất ngoại tìm trải nghiệm mới

24/01/2022 14:59 GMT+7

Chuẩn bị bước sang tuổi 44, rất có thể thủ môn gạo cội Gianluigi Buffon sẽ chia tay CLB Parma sau chỉ một năm đầu quân để tìm kiếm thử thách và trải nghiệm chơi bóng mới mẻ ở nước ngoài.

Gianluigi Buffon là một trong những thủ môn xuất sắc nhất không chỉ trong thế hệ của mình, không chỉ gói gọn trong khuôn khổ nước Ý mà có lẽ là của lịch sử bóng đá thế giới.

Ông luôn là biểu tượng cho tinh thần, tính chuyên nghiệp và khát khao trong tập luyện, thi đấu kể bất kể trong màu áo tuyển Ý hay các CLB Parma, Juventus, PSG và nay quay trở lại Parma.

Chỉ 4 ngày nữa, Buffon sẽ bước sang tuổi 44. Dường như "ông già gân" này vẫn chưa muốn chịu hài lòng tận hưởng cuộc sống sau thi đấu sau khi trở lại CLB Parma - đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của mình - mùa Hè năm rồi.

Buffon chuẩn bị chia tay CLB Parma nhưng chưa chịu dừng chân

REUTERS

Với việc CLB Parma thi đấu không thành công như mong đợi, đang tạm xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng Serie B, rất có thể Buffon sẽ muốn dùng những năm cuối sự nghiệp của mình để xuất ngoại tìm kiếm trải nghiệm bóng đá ở một quốc gia khác.

Báo chí Ý cho biết Buffon muốn khép lại sự nghiệp lừng lẫy của mình bằng một mùa bóng chơi ở nước ngoài trước khi treo găng. Khả năng đang được đề cập nhiều là Buffon tiếp bước tiền đạo Lorenzo Insigne của CLB Napoli gia nhập Toronto FC theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trong sự nghiệp nhiều kỷ lục của mình, Buffon từng là thủ môn đắt giá nhất thế giới khi được Juventus bỏ ra đến 53 triệu euro để mua về từ CLB Parma năm 2001.

Buffon chưa muốn nghỉ ngơi dù sắp bước sang tuổi 44

REUTERS

Ông được FIFPRO bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới các năm 2006, 2007, 2017.

Năm 2006, ông cùng tuyển Ý đã đăng quang vô địch World Cup tổ chức trên nước Đức cùng thành tích khi giữ sạch mành lưới 453 phút sau 5 trận. Và được đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại.

Năm 2018, Buffon chia tay đội tuyển quốc gia sau 20 năm gắn bó với 176 lần khoác áo Azzurri - kỷ lục có lẽ sẽ còn rất lâu mới có người phá nổi.

Chỉ tiếc là trong sự nghiệp đồ sộ của mình, Buffon chưa một lần đăng quang được mặt trận Champions League dù rất nhiều lần cùng Juventus vào đến chung kết.

Highlights Việt Nam 0-3 Nhật Bản: Vẫn là Kim Thanh đầy cố gắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.