Buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh tím mặt vì sai chính tả

05/04/2016 20:08 GMT+7

Chiều 5.4, Hội đồng kỷ luật huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã quyết định hình thức kỉ luật buộc thôi việc với cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt vì viết sai chính tả.

Chiều 5.4, Hội đồng kỷ luật huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã quyết định hình thức kỉ luật buộc thôi việc với cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt vì viết sai chính tả.
 

Cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt  nhận mức kỷ luật cao nhất.Cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt nhận mức kỷ luật cao nhất.
Ông Ngô Quốc Cường, Chánh Văn phòng UBND Huyện Bát Xát cho biết: Cuộc họp của hội đồng kỷ luật về việc cô giáo Trần Thị Thu Trà đánh học sinh Phàn Chung Thủy (Trường Tiểu học xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát) thâm tím mặt, đã quyết định buộc thôi việc với cô giáo Trà.
Theo ông Cường, căn cứ vào Nghị định 27/2012 NĐ-CP về việc xử lý kỉ luật với viên chức, có 3 mức xử lý: Khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc. Trong trường hợp của cô Trà, do tính chất nghiêm trọng của sự việc nên cả 5/5 thành viên của hội đồng kỷ luật đã đề nghị áp dụng hình thức xử lý  cao nhất, buộc thôi việc.
Trong vòng 5 ngày tới, Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm thực hiện xong hình thức kỉ luật với cô giáo Trà.
Theo tường trình, ngày 25.3, cô Trần Thị Thu Trà (có thâm niên khoảng 10 năm công tác trong ngành) đã dùng thước đánh vào trán học sinh Thuỷ vì viết sai chính tả. Em này sau đó vẫn học tập bình thường, không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, khi trở về nhà, Thuỷ phải đến bệnh viện điều trị vì cả hai vùng mắt bị thâm tím.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.