Buổi giao lưu ý nghĩa của đại biểu Quốc hội trẻ em

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/09/2024 08:22 GMT+7

Chiều 27.9, Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Thường trực Hội đồng Đội T.Ư tổ chức chương trình giao lưu giữa Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ VN với đoàn đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2 - năm 2024.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Khách mời tham gia buổi giao lưu có bà Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; ông Nguyễn Thành Trung, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Đặc biệt là sự có mặt đông đủ của 306 em thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc về dự phiên họp giả định lần này.

A1.jpg

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà lưu niệm cho các đại biểu Quốc hội trẻ em

Ảnh: Minh Hiển

Những câu hỏi thú vị

Tại buổi giao lưu, các đại biểu thiếu nhi đã đặt những câu hỏi rất thú vị. Em Bùi Khánh Ly (tỉnh Nam Định) hỏi: "Để trở thành đại biểu Quốc hội là ước mơ của rất nhiều người, cô chú đã nỗ lực phấn đấu như thế nào để đạt được điều đó?".

Trả lời câu hỏi này, bà Thái Quỳnh Mai Dung chia sẻ về quá trình phấn đấu của mình và cho biết ở tuổi như các em bây giờ, bà cũng chưa biết Quốc hội là gì và chưa từng có cơ hội được tiếp xúc sớm với Quốc hội như các em. Tuy nhiên, sau quá trình nỗ lực học giỏi, đỗ đại học rồi theo học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, bà về nước cống hiến và phấn đấu để trở thành đại biểu Quốc hội. Bà Mai Dung cho rằng với những điều kiện như các em bây giờ, hoàn toàn có thể nuôi ước mơ và có kế hoạch sớm để phấn đấu trở thành đại biểu Quốc hội trong tương lai.

Em Võ Hà Bảo Ngọc (tỉnh Kiên Giang) hỏi: "Để trở thành một đại biểu Quốc hội trong tương lai, chúng em cần theo học ngành gì, cũng như cần trang bị cho bản thân những kỹ năng gì?".

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Thành Trung chia sẻ: Theo quy định, Đại biểu Quốc hội phải trên 22 tuổi, có trình độ từ đại học trở lên. Tuy nhiên, luật không quy định phải học ngành gì, vì thế các em có thể học bất kỳ ngành nghề nào phù hợp khả năng của bản thân và đáp ứng yêu cầu của cơ quan Quốc hội.

Đồng thời, ông Thành Trung cho biết thêm, đối với đại biểu Quốc hội, yêu cầu am hiểu nhiều lĩnh vực vì phải tham gia nhiều nội dung rộng, từ an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục, y tế, đối ngoại… Bản thân các đại biểu Quốc hội phải tích cực nghiên cứu lĩnh vực được đào tạo và các lĩnh vực khác.

"Các em không chỉ học kiến thức trong trường học mà cần rèn luyện thêm nhiều kỹ năng như tiếng Anh, âm nhạc, nghệ thuật... để có một tâm hồn phong phú, rất có lợi cho nghề nghiệp sau này", ông Thành Trung khuyên.

Gửi thông điệp tới các em, ông Thành Trung mong muốn các em có nhiều sức khỏe, là con ngoan, trò giỏi, học tập tốt, có hiếu với ông bà, cha mẹ và chấp hành tốt pháp luật như luật Giao thông hay tham gia bảo vệ môi trường… Đồng thời, ông Trung mong rằng qua hoạt động này, các em sẽ có kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời và tích cực chia sẻ những kiến thức, hiểu biết về Quốc hội với bạn bè để thêm nhiều người hiểu về Quốc hội VN.

Thể hiện vai trò tiên phong, sáng tạo

Chiều cùng ngày cũng đã diễn ra chương trình gặp mặt của Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư với các đại biểu Quốc hội trẻ em.

Phát biểu tại chương trình, bà Mai Dung cho biết nhìn lại thành công của Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất năm 2023, càng khẳng định sâu sắc chủ trương, chính sách và hành động của Đảng, Nhà nước về chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, phát triển toàn diện và bảo đảm quyền của trẻ em; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước.

Theo bà Mai Dung, cùng với sự quan tâm chu đáo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ đã chủ động trong phối hợp với T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội chọn cử 2 cán bộ thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ là ủy viên thường trực các Ủy ban của Quốc hội tham gia ban tổ chức và ban cố vấn của Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 - năm 2024. Hy vọng sự tham gia này sẽ tạo động lực, tiếp thêm lửa nhiệt huyết cho các đại biểu thiếu nhi tham dự phiên họp năm nay.

Thay mặt Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, bà Mai Dung ghi nhận và đánh giá cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội T.Ư đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, thể hiện vai trò tiên phong, sáng tạo của tổ chức Đoàn, Đội trong việc tạo môi trường phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan và nâng cao nhận thức của trẻ em về Quốc hội.

Bà Mai Dung cũng cho biết trong 306 đại biểu trẻ em tiêu biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc, có nhiều bạn đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, là lực lượng nòng cốt trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Có bạn có hoàn cảnh khó khăn, là con em dân tộc thiểu số, nhưng tất cả đều mang theo hành trang không chỉ là phong thái chững chạc, tự tin, mạnh dạn mà còn là sự gửi gắm những ý kiến, nguyện vọng, tình cảm của hơn 15 triệu thiếu niên, nhi đồng cả nước gửi đến các bác, các cô chú lãnh đạo.

"Những ý kiến xác đáng đó sẽ là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, chính quyền các địa phương cùng quan tâm để giải quyết cho các em. Các em chính là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, bạn bè và của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh", bà Mai Dung khẳng định.

Đồng thời, bà Mai Dung mong muốn các đại biểu tham dự phiên họp lần này tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, phấn đấu trong học tập và rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão tốt đẹp, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Đội và các hoạt động xã hội, giúp đỡ bạn bè và các em nhi đồng cùng tiến bộ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.