Buôn lậu xăng dầu 'khủng': Đề nghị tịch thu trên 78 tỉ đồng, trục xuất thuyền trưởng Philippines

Quế Hà
Quế Hà
17/12/2018 15:59 GMT+7

Sáng 17.12, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu xăng dầu bước sang ngày làm việc thứ 5.

[VIDEO] Bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ lớn nhất Việt Nam - Video thực hiện ngày 12.12.2018
Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận giữ quyền công tố tại tòa cho rằng bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) dù là người thực hiện lệnh của Luyện Xuân Tràng (được cho là chủ mưu, đã bỏ trốn - PV) nhưng Mạnh là người điều hành hoạt động buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú.
Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên Mạnh từ 9 - 10 năm tù về tội "buôn lậu"; 2 - 3 năm tù về tội "hối lộ". Tổng hợp hình phạt từ 11 - 13 năm tù, bổ sung tịch thu tài sản số tiền 300 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú), ngoài việc giúp sức cho bị cáo Mạnh tổ chức vận hành việc buôn bán xăng dầu lậu, Sơn còn chuẩn bị sẵn 12 phong bì để đưa cho Nguyễn Tuấn Anh. Sau đó Nguyễn Tuấn Anh đưa cho cán bộ Hải quan Bình Thuận là Đinh Hữu Thùy. Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Sơn 7 - 8 năm tù tội buôn lậu; 2 - 3 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hình phạt đề nghị là 9 - 11 năm tù. Tịch thu tài sản là 300 triệu đồng.
Đại diện Viện KSND đang đọc bản luận tội các bị cáo và đề nghị tuyên dưới khung bởi các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ Ảnh: Quế Hà
Đối với bị cáo Aleria Romel (quốc tịch Philippines, thuyền trưởng tàu BTS Christina), Viện KSND đề nghị không phạt tù mà phạt số tiền là 575 triệu đồng, trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời giữ lại số tiền mà bị cáo này đã nộp vào tài khoản của Cơ quan CSĐT để được tại ngoại, làm cơ sở thi hành án sau này.
Bị cáo Lê Hải Dương (32 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM, đại lý viên Công ty Đông Hưng Quốc tế) có vai trò giúp sức cho thuyền trưởng Aleria Romel vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới. Do vậy, đề nghị tuyên bị cáo Dương 30 - 36 tháng tù giam tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thay cho tội buôn lậu mà cáo trạng đã quy kết. Phạt bổ sung cấm bị cáo Dương hành nghề trong 5 năm.
Các bị cáo còn lại, Viện KSND đề nghị mức án từ 2 - 3 năm tù, cho hưởng án treo, đến 7 năm tù giam.
Ngoài ra, Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên tịch thu số tiền 76 tỉ đồng của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú đang bị tạm giữ sung vào ngân sách nhà nước. Không tịch thu con tàu BTS Christina mà trả lại cho chủ tàu này ở Singapore. Đề nghị tịch thu số tiền 2,2 tỉ đồng của Đàm Văn Dương khi nhận giám định số lượng 12 chuyến xăng dầu buôn lậu của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú.
Chiều nay, bắt đầu đến phiên bào chữa của các luật sư và đối đáp của đại diện Viện KSND.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.