“Cá ám” rau cần - Món ăn đặc sản Nam Định

10/01/2005 11:11 GMT+7

Cá ám" là món ăn truyền thống của nhân dân vùng Nam Trực, Trực Ninh. Để có món ăn này, cần chuẩn bị (2 bát phục vụ cho một mâm): 700 gram cá quả tươi (có nơi gọi là cá lóc, cá chuối), 600 gram rau cần (mua loại non trắng), 100 gram rau thìa là, 50 gram rau mùi, 10 gram gừng tươi, mỡ nước, mắm tôm, nước mắm, mì chính, hành tươi, ớt đủ dùng.

Chế biến:

Cá tươi nhúng vào nước nóng 60 độ C cho dễ đánh vẩy, móc mang, mổ bỏ ruột, giữ lại mật, rửa sạch, lọc lấy thịt, thái miếng. Đầu xương và mật cá băm nát rồi tra gừng, mì chính, nước mắm, sau đó viên nhỏ bằng quả táo ấn dẹp. Bắc chảo phi hành mỡ, bỏ cá và viên xương vào rán chín, đổ một bát nước đun sôi kỹ, xúc cá và viên ra bỏ rau cần đã nhặt lá thái khúc, tra mắm tôm, đun chín rồi bỏ viên xương, đảo đều, tra mì chính nước mắm, chuẩn bị bắc ra thì cho thìa là vào đảo đều, múc ra hai bát tô.

"Cá ám rau cần" là món ăn ngon miệng, nhiều chất đạm, mát bổ. Từ xưa, nhiều bữa liên hoan, ngày giỗ, Tết đều có món "cá ám", nếu thiếu thì cho là cỗ không to. Ngày nay, tuy đã có nhiều món ăn rất ngon nhưng vẫn không thể thiếu món này, một món ăn dễ hợp với khẩu vị mọi người.

(Theo Báo Nam Định)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.