Cả làng trúng số tại Bỉ

10/12/2022 21:55 GMT+7

165 cư dân tại ngôi làng Olmen ở tỉnh Antwerp (Bỉ) đã cùng chia giải thưởng xổ số trị giá gần 143 triệu euro khi hùn vốn để mua vé số.

Giải độc đắc được công bố sau đợt quay số vào tối 6.12 của trò xổ số EuroMillions. Dãy số trúng giải là 12, 20, 25, 26, 27 và 2 số ngôi sao may mắn là 8 và 12.

Theo tờ The Brussels Times, 165 cư dân của ngôi làng Olmen đã cùng trúng giải độc đắc trị giá 142.897.164 euro.

165 cư dân làng Olmen đã cùng chia nhau giải độc đắc gần 143 triệu euro

Reuters

“Họ chơi cùng nhau tại một cửa hàng ở Olmen và mỗi người bỏ ra 15 euro”, bà Joke Vermoere, phát ngôn viên của hãng Xổ số quốc gia cho biết. Với giải thưởng trên, mỗi người sẽ được chia hơn 866.000 euro và hoàn toàn miễn thuế. Bà Vermoere nói rằng đây là lần đầu tiên tại Bỉ có một nhóm người đông như vậy cùng trúng số.

Người chủ quầy bán vé số sẽ mang tờ vé trúng đến văn phòng hãng xổ số ở Brussels để làm thủ tục và sắp xếp thanh toán cho người trúng giải thông qua ngân hàng, bà Vermoere nói.

Ông Wim van Broekhoven, chủ cửa hàng bán vé số De Pershoek đã bán tờ vé số độc đắc, vẫn chưa thể tin vào mắt mình. “Tôi thường phải lặp lại những con số 5-6 lần”, ông nói.

Ông Broekhoven chia sẻ rất mừng vì khách hàng của mình đã trúng số và cho rằng họ sẽ dùng số tiền cho những dự định riêng. “Khi họ đến đây, đương nhiên là họ đều mơ trúng giải. Tôi nghĩ hầu hết người có con sẽ giúp con cái họ trong thời điểm khó khăn này, hoặc đi du lịch với chúng chẳng hạn”, ông Broekhoven nói.

Một trong những người trúng giải, một cô gái trẻ, cho biết sẽ mua một căn nhà nhỏ cho cô và những chú cún cưng. “Với số tiền như vậy, cô ấy không nhất thiết phải mua căn nhà quá nhỏ”, ông Broekhoven nói với Reuters.

Trò xổ số EuroMillions được tổ chức tại 9 nước châu Âu gồm Anh, Áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Ireland, Luxembourg, Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.