Theo Hãng Yonhap ngày 22.10, con cá mập dài 3 m tiếp tục trở thành hiện tượng mạng xã hội khi liên tục trở lại con kênh ở thành phố Busan, dù giới chức đã nhiều lần cố lùa nó trở về biển.
Con cá mập đã xuất hiện tại con kênh vào ngày 18.9. Lực lượng chức năng đã 2 lần dùng các biện pháp xua con cá mập để nó trở về biển. Tuy nhiên, cá mập vẫn “quen đường cũ” để trở lại con kênh. Người dùng mạng xã hội đã đặt biệt danh cho con cá mập là "Bukang-i" (kết hợp giữa tên khu cảng Bắc ở Busan và hậu tố gọi tên thân mật trong tiếng Hàn).

GIới chức tại Busan, Hàn Quốc dùng các biện pháp lùa cá mập Bukang-i trở về biển ngày 21.10
ẢNH: AFP
Giới chức tổ chức chiến dịch giải cứu lần 3 vào ngày 21.10, dùng lưới và phao nổi để cẩn thận lùa Bukang-i ra đến vùng nước ngoài kênh. Đến tối cùng ngày, nhiều du khách phát hiện nó lặn luồn qua khe hở dưới phao nổi để quay lại con kênh thân thuộc.
Hãng AFP dẫn lời một quan chức bộ hải dương Hàn Quốc cho biết con cá mập hiện đang kẹt giữa hai lớp lưới bên trong con kênh. Sáng 22.10, giới chức lại tiếp tục nâng lưới để mở đường cho Bukang-i ra khơi.
Sự nổi tiếng bất đắc dĩ này khiến Thị trưởng Busan Chun Jae-soo phải lên tiếng gửi lời cảm ơn "đại sứ du lịch" Bukang-i vì đã giúp địa phương quảng bá hình ảnh miễn phí, một chiến dịch mà ông ước tính thông thường sẽ phải tiêu tốn ngân sách khổng lồ.
Cá mập lớn vào cảng, người Hàn Quốc vui buồn xem giải cứu
Tuy nhiên, khi thời tiết chuyển lạnh, giới chức lo ngại nhiệt độ nước giảm sâu sẽ đe dọa tính mạng con cá mập vốn quen sống ở vùng biển nhiệt đới. Theo các nhóm bảo vệ môi trường, việc một con cá mập nhiệt đới đi lạc và kiên quyết bám trụ tại Busan là minh chứng rõ nét cho thấy tình trạng biến đổi khí hậu đang làm nước biển ấm lên, đẩy nhiều sinh vật di cư xa hơn về phía bắc.










Bình luận (0)