Cà Mau: Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình sạt lở đê biển Tây

Gia Bách
Gia Bách
13/07/2022 19:39 GMT+7

Đi kiểm tra tình hình sạt lở đê biển Tây, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau chỉ đạo địa phương cần tập trung ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Chiều 13.7, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại tuyến đê biển Tây và diện tích lúa bị thiệt hại thuộc địa bàn H.Trần Văn Thời.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau, kiểm tra tình hình sạt lở đê biển Tây

Gia bách

Liên tục từ ngày 11 - 13.7, trên địa bàn tỉnh Cà Mau mưa lớn kéo dài, triều cường dâng cao, kèm theo sóng lớn gây ra sạt lở nghiêm trọng thân đê biển Tây ở những đoạn không còn rừng phòng hộ.

Đặc biệt, tại đoạn đê biển Tây thuộc địa bàn H.Trần Văn Thời, có lúc triều cường dâng cao đến khoảng 1,7 m, gần bằng mặt đê.

Hiện, đê biển Tây có 3 vị trí thuộc địa bàn xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời, bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 110 m. Cùng với đó, xảy ra tình trạng tràn cục bộ tại 3 vị trí thuộc địa bàn xã Khánh Tiến, H.U Minh với tổng chiều dài khoảng 75 m.

Sạt lở đê biển Tây: Nhiều đoạn bị đe dọa nghiêm trọng, khẩn cấp hộ đê

Khẩn trương huy động nguồn lực gia cố bờ đê

Các lực lượng hộ đê đã có mặt tại hiện trường, chờ khi thời tiết đảm bảo sẽ khắc phục những điểm sạt lở bằng các giải pháp kè hộ đê khẩn cấp bằng cừ tràm và đá tảng.

Kiểm tra các vị trí sạt lở ở đê biển Tây, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng, khẩn trương huy động nguồn lực gia cố bờ đê nhằm hạn chế tình trạng nước dâng do triều cường, gây sạt lở.

Địa phương cần tập trung ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, đặc biệt là tập trung rà soát triển khai thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai theo kế hoạch.

Ngoài ra, ông Hải cũng động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ đang tích cực gia cố các điểm sạt lở.

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cà Mau cập nhật đến sáng 13.7, thiên tai trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã làm 1 người chết, 1 người bị thương; hơn 1.700 căn nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng và ngập; 7 phương tiện khai thác thủy sản bị chìm; 9 vụ sạt lở ven sông; khoảng 110 m đê biển Tây bị sạt lở; gần 550 ha lúa và hoa màu bị sập, ảnh hưởng… Tổng thiệt hại về tài sản ước tính hơn 8,3 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.