Cà Mau: Khởi tố 2 bị can vụ án xâm phạm an ninh quốc gia

Gia Bách
Gia Bách
12/07/2022 20:21 GMT+7

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cà Mau có một vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can.

Ngày 12.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Viện KSND tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về tình hình tội phạm 6 tháng đầu năm 2022, trong đó có báo cáo về vụ án xâm phạm an ninh quốc gia.

Theo đó, Cà Mau có một vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can là Lê Hoàng Trắng và Lê Tuyết Trắng.

Hành vi của 2 bị can trên là đã tham gia tổ chức "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời". Tổ chức tuyên truyền hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Tham gia trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Việt Nam cộng hòa. Thành lập nhóm "Đức quốc công Tổng thống Đào Minh Quân - Nữ quán nhân" để phát triển lực lượng, huấn luyện nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Trước đó, ngày 18.4, TAND TP.HCM đã xét xử, tuyên phạt 12 bị cáo là thành viên của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Bị cáo Trần Thị Ngọc Xuân bị tuyên 13 năm tù, Nguyễn Thanh Xoan 12 năm tù. 10 bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 3 năm đến 11 năm tù. Tất cả 12 bị cáo phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Được biết, Tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân thành lập năm 1990 tại Mỹ. Đây là một tổ chức khủng bố, chuyên lôi kéo người Việt Nam trong ngoài nước hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Hiện vụ án xâm phạm an ninh quốc gia trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.