Cà Mau: Không tổ chức lễ hội khinh khí cầu do thời tiết không đảm bảo

Gia Bách
Gia Bách
21/05/2023 17:13 GMT+7

Theo Sở VH-TT-DL Cà Mau, lễ hội khinh khí cầu không tổ chức được theo kế hoạch do thời tiết không đảm bảo.

Ngày 21.5, tin từ Sở VH-TT-DL Cà Mau cho biết lễ hội khinh khí cầu sẽ không tổ chức do thời tiết không đảm bảo. Lễ hội này nằm trong chuỗi sự kiện Cà Mau điểm đến 2023.

Cà Mau: Không tổ chức lễ hội khinh khí cầu do thời tiết không đảm bảo - Ảnh 1.

Nằm trong chuỗi sự kiện Cà Mau điểm đến 2023, sự kiện Hương rừng U Minh năm 2023, con cá lóc có trọng lượng gần 2,8 kg đã đạt giải nhất cuộc thi cá lóc đồng to nhất

CTV

Trước đó, theo kế hoạch, lễ hội khinh khí cầu sẽ tổ chức trong tháng 5.2023 tại bãi biển Khai Long (xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) với khoảng 20 khinh khí cầu đủ kích thước tham gia. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp có văn bản đề nghị tỉnh không tổ chức do điều kiện thời tiết không đảm bảo.

Như vậy, từ nay đến cuối năm, chuỗi sự kiện Cà Mau điểm đến 2023 còn 3 hoạt động lớn, gồm: Festival Tôm Cà Mau 2023; Giải Đất Mũi Marathon - Cà Mau 2023; Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là (1963-2023).

Được biết, Sở VH-TT-DL Cà Mau đã đề xuất năm 2024 UBND tỉnh xem xét chỉ đạo đưa vào chương trình sự kiện Cà Mau - Điểm đến các hoạt động giao lưu di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; mở rộng các lễ hội như: Lễ hội Thủy Long Cung Thần nữ (xã Thanh Tùng, H.Đầm Dơi); lễ cầu siêu chiến sĩ hy sinh và đồng bào bị thảm sát tại di tích Biệt khu Hải Yến - Bình Hưng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.