Cà Mau: Làm rõ số tiền mất cân đối tại Trung tâm y tế H.U Minh

Gia Bách
Gia Bách
02/07/2023 17:33 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm tra làm rõ số tiền mất cân đối và xử lý vụ 42 chỉ vàng 24K tại Trung tâm y tế H.U Minh.

Ngày 2.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo làm rõ số tiền mất cân đối và xử lý vụ 42 chỉ vàng 24K tại Trung tâm y tế H.U Minh.

Cụ thể, sau khi Sở Y tế tỉnh Cà Mau có báo cáo xác minh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Chủ tịch UBND H.U Minh kiểm tra làm rõ số tiền 2 tỉ đồng đã được UBND huyện này cấp bổ sung cho Trung tâm y tế H.U Minh sau khi sáp nhập (sáp nhập 3 đơn vị là Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung y tế H.U Minh, Bệnh viện đa khoa H.U Minh thành Trung tâm y tế H.U Minh, vào ngày 28.3.2016), để bù chi mất cân đối của đơn vị, nhưng đến nay số tiền chi mất cân đối vẫn treo trên tài khoản của đơn vị này…

Cà Mau: Làm rõ số tiền mất cân đối của Trung tâm Y tế H.U Minh  - Ảnh 1.

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm tra làm rõ số tiền mất cân đối và xử lý vụ 42 chỉ vàng 24K tại Trung tâm y tế H.U Minh

G.B

Ngoài ra, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn Trung tâm y tế H.U Minh xử lý vụ 42 chỉ vàng 24K còn giữ tại trung tâm y tế trên. Số vàng này do một tổ chức của Thụy Sĩ hỗ trợ.

Cùng ngày, một lãnh đạo Trung tâm y tế H.U Minh cho biết, thời điểm đó đơn vị tạm ứng 2 tỉ đồng để trả tiền nợ mua thuốc các công ty dược, vì nếu không trả thì họ ngừng cung cấp thuốc. Tuy nhiên, sau một năm tạm ứng thì không có chứng từ nào để thanh toán được nên UBND huyện thu hồi số tiền tạm ứng nói trên vào năm 2017. Việc dùng tiền tạm ứng để chi trả nợ tiền mua thuốc cho các công ty dược là hoàn toàn đúng mục đích.

Như Thanh Niên đã thông tin, Sở Y tế Cà Mau vừa có buổi làm việc với lãnh đạo H.U Minh xung quanh việc điều động ông Đỗ Minh Thắng, Trưởng phòng Quản lý nghề và bảo hiểm y tế (trực thuộc Sở Y tế), quay lại giữ chức Giám đốc Trung tâm y tế H.U Minh - đơn vị ông Thắng từng giữ chức giám đốc nhưng để xảy ra sai phạm nên bị kỷ luật, điều chuyển công tác về Sở Y tế.

Cụ thể, từ năm 2006 - 2015, ông Thắng làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) H.U Minh (nay là Trung tâm y tế H.U Minh). Năm 2014, Thanh tra tỉnh Cà Mau thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với nhiệm vụ được giao tại BVĐK H.U Minh. Qua đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của ông Thắng.

Theo kết luận thanh tra, trong quản lý, điều hành, ông Thắng để xảy ra sai sót, thất thoát ngân sách hơn 3,9 tỉ đồng. Trong đó, việc điều hành, vận dụng sai văn bản quy định dẫn đến mất cân đối hơn 3 tỉ đồng (năm 2012 - 2013). Đặc biệt, ông Thắng còn chiếm dụng 189 triệu đồng, đây là tiền của một Tổ chức phi chính phủ MIS (Thụy Sĩ) tài trợ cho BVĐK H.U Minh năm 2008 để đào tạo nâng cao trình độ y, bác sĩ của đơn vị.

Thanh tra cũng phát hiện từ năm 2011 - 2013, ông Thắng gửi 7 sổ tiết kiệm số tiền vốn và lãi gần 800 triệu đồng. Nhưng qua xác minh các bản kê khai thu nhập từ năm 2011 - 2013, ông Thắng không kê khai các khoản tiền gửi tiết kiệm.

Với những sai phạm nêu trên, ông Thắng bị kỷ luật khiển trách. Sau đó, ông được điều chuyển về công tác tại Sở Y tế Cà Mau cho đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.