Cà Mau: Rà soát thông tin người bị điều chuyển vì sai phạm được hiệp thương quay về làm giám đốc

Gia Bách
Gia Bách
25/05/2023 19:20 GMT+7

Ông Đỗ Minh Thắng từng làm Giám đốc Trung tâm Y tế H.U Minh (Cà Mau) nhưng mắc sai phạm bị kỷ luật, điều chuyển công tác về Sở Y tế, nay lại được hiệp thương quay lại giữ chức vụ cũ.

Để xảy ra sai sót, thất thoát ngân sách hơn 3,9 tỉ đồng

Ngày 25.5, Đoàn công tác của Sở Y tế Cà Mau có buổi làm việc với lãnh đạo H.U Minh xung quanh việc điều động ông Đỗ Minh Thắng, Trưởng phòng Quản lý nghề và bảo hiểm y tế (thuộc Sở Y tế), quay lại giữ chức Giám đốc Trung tâm Y tế H.U Minh - đơn vị ông từng giữ chức giám đốc và để xảy sai phạm bị kỷ luật, điều chuyển công tác về Sở Y tế.

Chưa khắc phục sai phạm ở đơn vị cũ, được hiệp thương quay về làm giám đốc - Ảnh 1.

Những sai sót của ông Đỗ Minh Thắng được Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận chỉ ra từ năm 2014 đến nay ông chưa khắc phục xong, nhưng nay được hiệp thương quay lại đơn vị cũ làm giám đốc

G.B

Theo đó, từ năm 2006 - 2015, ông Đỗ Minh Thắng làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) H.U Minh (nay là Trung tâm Y tế H.U Minh). Năm 2014, Thanh tra tỉnh Cà Mau thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với nhiệm vụ được giao tại BVĐK H.U Minh. Qua đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của ông Thắng.

Theo kết luận của thanh tra, trong quản lý, điều hành, ông Thắng để xảy ra sai sót, thất thoát ngân sách hơn 3,9 tỉ đồng. Trong đó, việc điều hành, vận dụng sai văn bản quy định dẫn đến mất cân đối hơn 3 tỉ đồng (năm 2012 - 2013).

Chiếm dụng 189 triệu đồng

Đặc biệt, ông Thắng còn chiếm dụng số tiền 189 triệu đồng, vi phạm Luật phòng chống tham nhũng. Đây là số tiền của Tổ chức phi Chính phủ MIS (Thụy Sĩ) tài trợ cho BVĐK H.U Minh vào năm 2008 để đào tạo nâng cao trình độ y bác sĩ của đơn vị.

Đối chiếu với Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam, chi nhánh H.U Minh, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện ngày 13.10.2008, ông Thắng mở tài khoản tại chi nhánh ngân hàng này, chuyển 10.000 USD vào tài khoản, tương đương số tiền 168 triệu đồng. Ngày 28.10.208, ông Thắng chỉ đạo kế toán chuyển đổi số USD trên được 171,690 triệu đồng (gồm 200 USD thế chấp mở tài khoản). Cùng ngày này, ông Thắng mở sổ tiết kiệm cá nhân gửi vào 168 triệu đồng (số còn lại chỉ đạo nộp vào quỹ của bệnh viện). Đến ngày 2.10.2010, ông Thắng rút hết số tiền trên.

Thanh tra cũng phát hiện từ năm 2011 - 2013 ông Thắng gửi 7 sổ tiết kiệm số tiền vốn và lãi gần 800 triệu đồng. Nhưng qua xác minh các bản kê khai thu nhập từ năm 2011- 2013, ông Thắng không kê khai các khoản tiền gửi tiết kiệm.

Với những sai sót trên, ông Thắng bị kỷ luật khiển trách. Sau đó, ông Thắng được điều động về công tác tại Sở Y tế Cà Mau cho đến nay.

Điều đáng nói, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đến nay, số tiền sai phạm hơn 3,8 tỉ đồng Trung tâm Y tế H.U Minh chưa thể khắc phục được. Cuối năm 2022, trung tâm này còn mất cân đối hơn 3,2 tỉ đồng và trung tâm cũng không có tiền trả lương cho cán bộ, nhân viên của trung tâm.

"Trước đó, Sở Y tế hiệp thương với lãnh đạo H.U Minh điều động ông Thắng về giữ chức Giám đốc Trung tâm Y tế H.U Minh và được thống nhất. Nhưng sau đó, do có nhiều dư luận, đơn thưa về những sai sót trước đây của ông Thắng nên hôm nay (25.5) Sở Y tế có buổi làm việc với lãnh đạo H.U Minh và thống nhất sẽ rà soát lại những nội dung phản ánh", một cán bộ Sở Y tế Cà Mau thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.