Cà Mau: Một nhân viên tín dụng bị tuyên 18 năm tù tội lừa đảo

Gia Bách
Gia Bách
09/03/2022 18:41 GMT+7

Một nhân viên tín dụng lừa đảo 16,4 tỉ đồng bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 18 năm tù.

Ngày 9.3, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Đăng (35 tuổi, ngụ ấp Phấn Thạnh, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước, Cà Mau) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Đăng là nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Phan Ngọc Hiển thuộc Ngân hàng thương mại CP Phương Đông - Chi nhánh Cà Mau. Năm 2019, quá trình làm thủ tục cho người khác vay tiền, nhưng người vay chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn dẫn đến việc Đăng mất khả năng trả nợ.

Để có tiền trả nợ gốc, nợ lãi, Đăng lợi dụng là nhân viên tín dụng ngân hàng có mối quan hệ quen biết với nhiều người nên đã đưa ra thông tin giả là vay tiền để đáo hạn nợ vay cho khách hàng, từ đó chiếm đoạt tiền của nhiều người với tổng số tiền hơn 16,4 tỉ đồng.

Vụ việc sau đó, được các nạn nhân tố cáo ra cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Đăng đã thành khẩn khai nhận hành vi lừa đảo của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.