Cà Mau: Phạt người đăng thông tin thất thiệt '12 con cá sấu xổng chuồng'

Gia Bách
Gia Bách
08/08/2023 20:04 GMT+7

Công an H.Thới Bình (Cà Mau) xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với người đăng thông tin thất thiệt "12 con cá sấu xổng chuồng".

Ngày 8.8, tin từ Công an H.Thới Bình, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với người đăng thông tin thất thiệt "12 con cá sấu xổng chuồng".

Người bị phạt là anh T.T.H. (34 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thới Bình, H.Thới Bình). Lý do bị phạt là do anh H. đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, được quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3.2.2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Theo Công an H.Thới Bình, khoảng 16 giờ ngày 31.7, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội TikTok có tên "nongdan69" đăng tải nội dung "Cảnh báo Thới Bình, Cà Mau mới sổng chuồng 12 con cá sấu (cá lớn nuôi lâu năm), mọi người thấy video này nhớ nhắc người thân nhé".

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định, chủ tài khoản trên là T.T.H. Làm việc với công an, H. khai nhận, sáng 24.7, trên đường đi mua thủy sản, khi đi qua nhà một người dân ở ấp Kinh 5B, xã Tân Phú, H.Thới Bình, có nghe một số người dân (không xác định được người nào) nói có cá sấu xổng chuồng.

Đến khoảng 10 giờ ngày 24.7, H. dùng tài khoản TikTok "nongdan69" đăng tải nội dung trên với mục đích là cảnh báo người dân xung quanh cẩn thận, chú ý cha mẹ không cho con tắm sông và để những người mò hến cảnh giác.

Tối 31.7, Công an xã Thới Bình liên hệ làm việc. Ngay sau đó, H. đã xóa bài đăng và thừa nhận nội dung bài đăng là do tự suy diễn, không chứng kiến sự việc có thật. H. thừa nhận, thông tin "12 con cá sấu xổng chuồng" là H. tự đưa ra, không có thật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.