Cả nước có 10 trường hợp trên 50% tín nhiệm thấp khi lấy phiếu ở HĐND

Lê Hiệp
Lê Hiệp
22/03/2024 13:05 GMT+7

Cả nước có 10 trường hợp có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp khi HĐND các cấp ở 63 tỉnh, thành tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với khoảng hơn 13.000 người.

Trên 90% phiếu tín nhiệm cao

Báo cáo tổng kết tổ chức, hoạt động của HĐND 63 tỉnh, thành năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, tại kỳ lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ tại HĐND các cấp trong năm vừa qua, có 10 trường hợp có phiếu tín nhiệm thấp trên 50%.

Cả nước có 10 trường hợp trên 50% tín nhiệm thấp khi lấy phiếu ở HĐND- Ảnh 1.

Ông Lê Duy Thành, người duy nhất có phiếu tín nhiệm thấp trên 50% ở HĐND cấp tỉnh

T.N

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết 96 năm 2023 của Quốc hội, HĐND các cấp tỉnh, huyện trong cả nước đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu vào cuối năm 2023. 

Cụ thể, ở cấp tỉnh, có tổng số 1.700 người được lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. HĐND không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 208 người, trong đó có 176 người mới được HĐND bầu trong năm 2023 và 32 người có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được miễn nhiệm trước khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả, số người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm cao" là 1.546/1.700 người, chiếm tỷ lệ 90,94%. Ở cấp tỉnh, chỉ có 1 trường hợp có trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp". Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện nay, trường hợp này đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trường hợp có trên 50% phiếu "tín nhiệm thấp" nói trên là ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tại kỳ lấy phiếu tín nhiệm hồi giữa tháng 12.2023, ông Lê Duy Thành nhận 53,19% phiếu tín nhiệm thấp (25 phiếu), 40,43% phiếu tín nhiệm cao (19 phiếu), 4,26% phiếu tín nhiệm (2 phiếu). Ông Thành là người duy nhất trong tổng số 28 người được lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND tỉnh Vĩnh Phúc có số phiếu tín nhiệm thấp trên 50% tổng số phiếu.

Ngày 8.3 vừa qua, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Duy Thành để điều tra tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và các đơn vị liên quan. Cùng bị bắt với ông Thành còn có bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Cũng trong kỳ lấy phiếu tín nhiệm trên, trước khi bị bắt, bà Hoàng Thị Thúy Lan là người có số phiếu "tín nhiệm cao" nhiều nhất (46 phiếu, chiếm 97,87% tổng số phiếu) và chỉ nhận duy nhất 1 phiếu "tín nhiệm thấp", chiếm 2,13% tổng số phiếu.

9 trường hợp trên 50% tín nhiệm thấp ở cấp huyện

Cũng theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ở HĐND cấp huyện, có tổng số 12.028 người được lấy phiếu tín nhiệm. HĐND không lấy phiếu tín nhiệm đối với 1.624 người, trong đó có 1.466 người mới được HĐND bầu trong năm 2023 và 158 người có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được miễn nhiệm trước khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Cạnh đó, có 3 HĐND cấp huyện thuộc tỉnh Điện Biên không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch HĐND huyện là bí thư huyện ủy, lý do những người này đã lấy phiếu đủ ở 2 nơi theo quy định.

Kết quả số người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm cao" là 10.968/12.028 người, chiếm tỷ lệ 91,19%. Có 8 trường hợp có trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" tại các tỉnh, thành: Bình Phước, Hậu Giang, Nghệ An, Hải Phòng, Hòa Bình, Kiên Giang. 1 trường hợp có trên 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" tại tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phản ánh, đối với 8 trường hợp có trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp", 1 trường hợp tại Bình Phước đã xin từ chức và được chấp thuận. Một trường hợp tại Hậu Giang, HĐND cấp huyện đã họp bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ.

Tại Nghệ An có 2 trường hợp cũng được HĐND cấp huyện tổ chức kỳ họp bỏ phiếu tín nhiệm và đã miễn nhiệm cả 2.

Tại Hải Phòng có 1 trường hợp, đã được Ban Thường vụ Thành ủy có quyết định bố trí, luân chuyển công tác khác.

Một trường hợp tại Hòa Bình, HĐND đã tổ chức họp bỏ phiếu tín nhiệm nhưng kết quả bỏ phiếu không quá nửa tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" nên vẫn được giữ nguyên chức vụ.

Hiện tại còn 2 trường hợp tại tỉnh Kiên Giang và 1 trường hợp tại tỉnh Quảng Nam đang tiến hành các thủ tục, quy trình để sớm trình HĐND xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị quyết 96 năm 2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu thì "có thể xin từ chức". Trong trường hợp không xin từ chức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, thường trực HĐND trình HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.