Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 19 chức danh chủ chốt Q.Thanh Xuân

18/12/2023 20:16 GMT+7

Tất cả 19 người giữ chức vụ do HĐND Q.Thanh Xuân (Hà Nội) bầu, trong đó có 4 vị trí ở HĐND, 15 vị trí ở UBND quận được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt tín nhiệm cao, tín nhiệm; không có phiếu tín nhiệm thấp.

Mới đây, HĐND Q.Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận bầu và bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND quận.

Không có ai ở Q.Thanh Xuân bị tín nhiệm thấp dù xảy ra cháy 56 người chết - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện quy trình đánh giá tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND Q.Thanh Xuân bầu

HOÀNG ĐIỆP

Tại kỳ họp, HĐND Q.Thanh Xuân đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND quận bầu, trong đó có 4 vị trí ở HĐND, 15 vị trí ở UBND quận. Kết quả, tất cả 19 trường hợp được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt tín nhiệm cao, tín nhiệm; không cán bộ nào bị phiếu tín nhiệm thấp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Q.Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, kỳ họp thứ 11 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đề ra.

Trong khi đó, Q.Thanh Xuân là địa phương đã xảy ra vụ cháy chung cư mini kinh hoàng khiến 56 người thiệt mạng, 37 người khác bị thương vào đêm 12 và rạng sáng 13.9.

Ngay sau khi vụ cháy chung cư mini xảy ra, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng, gồm: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an Q.Thanh Xuân, Đảng ủy P.Khương Đình, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Các thông tin liên quan đến cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng nêu trên chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Không có ai ở Q.Thanh Xuân bị tín nhiệm thấp dù xảy ra cháy 56 người chết - Ảnh 2.

Đêm 12 và rạng sáng 13.9, chung cư mini xây vượt tầng ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (Q.Thanh Xuân) xảy cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương

NGUYỄN TRƯỜNG

Bên cạnh đó, ngày 13.9, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ đầu tư chung cư mini là ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Kết quả điều tra ban đầu xác định, tại tòa nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, quy định pháp luật.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cử tri Lê Đình Nghĩa, Bí thư chi bộ tổ 14 P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, cho biết nhân dân trên địa bàn đánh giá vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân) đã gây ra thiệt hại rất lớn và đề nghị làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân liên quan.

"Ai là người phải chịu trách nhiệm trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ vừa qua. Chúng ta không thấy quy trách nhiệm cho ai cả và cũng chưa thấy ai phải chịu trách nhiệm… Đề nghị thành phố làm rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân trong vụ cháy và xử lý nghiêm hành vi vi phạm", ông Nghĩa nói.

Cử tri Nghĩa cho hay, trên thế giới, nếu các chính khách có hành động khiến dư luận bức xúc sẽ xin lỗi và xin từ chức. Tuy nhiên, sau vụ cháy chung cư mini cử tri chưa thấy ai xin từ chức, cũng chưa thấy ai chịu trách nhiệm nên đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

Đặc biệt, trong báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về việc cấp giấy phép xây dựng, tình hình trật tự xây dựng đối với các loại hình công trình nhà ở của Sở Xây dựng Hà Nội thể hiện, Q.Thanh Xuân có 353 công trình xây dựng sai phép và đang tiến hành kiểm tra 3.241 công trình khác trên địa bàn. Q.Thanh Xuân cũng là một trong 7 địa phương bị đề nghị phê bình nghiêm khắc vì chậm báo cáo, chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội theo Kế hoạch số 234/KH-UBND và văn bản số 3116/UBND-NC.

Theo điều 29, điều 50 luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND cấp quận, huyện là người chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Hiện, Chủ tịch UBND Q.Thanh Xuân là ông Võ Đăng Dũng. Hồi tháng 4.2021, ông Dũng được HĐND Q.Thanh Xuân bầu giữ chức Chủ tịch UBND Q.Thanh Xuân nên ông cũng thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.