Cá ông dài gần 2 m dạt vào bờ

15/03/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Bị thương ở phần thân và dạt vào bờ từ rạng sáng, đến chiều 15.3, cá ông vẫn đang được người dân vùng biển Núi Thành (Quảng Nam) săn sóc trong bể nước nhân tạo.

(TNO) Bị thương ở phần thân và dạt vào bờ từ rạng sáng, đến chiều 15.3, cá ông vẫn được người dân vùng biển Núi Thành (Quảng Nam) săn sóc trong bể nước nhân tạo.


Săn sóc cá ông tại bể nước nhân tạo

Khoảng 1 giờ sáng, ngư dân thôn Lộc Đông (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) phát hiện cá ông dài gần 2 m, nặng khoảng 100 kg, dạt vào khu vực bờ biển Lộc Đông trong tình trạng bị thương nặng, có vết thủng sâu ở thân.

Người dân cố gắng dìu "ông" ra khơi, nhưng cuối cùng cá ông vẫn đuối sức, lụy vào bờ. Hàng chục thanh niên khiêng cá ông vào khu vực lăng thờ thần biển (nơi ngư dân tổ chức cầu ngư), cũng tại địa bàn thôn Lộc Đông.

Do cá ông chưa chết hẳn, nên người dân dùng bạt lót trên cát rồi đổ nước biển làm hồ nhân tạo để "ông" tiếp tục bơi lội, dù rất yếu.

Cùng thời điểm này, người dân địa phương bắt đầu lo “hậu sự” theo nghi thức văn hóa truyền thống miền biển, phòng trường hợp cá ông chết.

Năm ngoái, cũng tại khu vực này có một cá ông lụy vào bờ, được người dân và khách thập phương đóng góp hàng chục triệu đồng xây lăng thờ.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh - Th.Minh

>> Chôn xác cá ông dạt vào bờ biển
>> Xác cá ông dạt vào bờ biển
>> Cá ông trọng thương bị sóng tấp vào sát bờ
>> Cá ông lại dạt vào bờ
>> Cá ông và ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.