Ca sĩ Đức Phúc bị lừa 32 triệu đồng

22/03/2022 22:55 GMT+7

Ca sĩ Đức Phúc cho biết anh đã làm việc với cơ quan điều tra sau khi bị nhóm đối tượng mạo danh bạn bè để lừa đảo số tiền 32 triệu đồng.

Đức Phúc trình bày sự việc, làm đơn tố cáo theo chỉ dẫn của phía cơ quan công an

FBNV

Đức Phúc kể rạng sáng 21.3, nhóm đối tượng đã giả danh Minh Hải (bạn trai cũ Hòa Minzy) và Erik để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 32 triệu đồng. Đầu tiên, người giả Minh Hải lấy số điện thoại nam ca sĩ từ quản lý, sau đó nhắn tin viện cớ sắp về Việt Nam và ngỏ ý mua đồ giúp. Sau đó, người này tạo một nhóm trò chuyện có thêm một người mạo danh Erik với lý do “2 đứa sẽ nhắn đồ muốn mua bên Úc vào group này để tổng hợp cho dễ”.

Sau khi trao đổi, kẻ mạo danh đề cập chuyện nhờ tài khoản có tên Erik chuyển tiền vé máy bay cho đại lý ở Việt Nam. Sau đó, người giả mạo Erik đã nhờ Đức Phúc chuyển hộ. “Sau khi chuyển xong Phúc vẫn chưa biết mình đã bị lừa cho đến 30 phút sau, khi nói chuyện với Erik thì Phúc mới phát hiện ra mình đã bị lừa. Nhưng Phúc vẫn giữ một thái độ bình thường trong nhóm chat đó và dần im lặng nhưng 2 đối tượng giả danh vẫn tiếp tục hành vi lừa đảo của mình”, giọng ca sinh năm 1996 kể.

Nam ca sĩ công khai tin nhắn của kẻ mạo danh trên trang cá nhân

FBNV

Trước vụ việc này, 9 giờ sáng 21.3, Đức Phúc đã có mặt tại Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP.Thủ Đức để trình báo sự việc này và cung cấp đầy đủ bằng chứng, thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo của hai người kia. Đồng thời, giọng ca sinh năm 1996 cũng đã làm đơn tố cáo như hướng dẫn của cơ quan công an.

Đức Phúc bị kẻ mạo danh Erik và bạn trai cũ Hòa Minzy lừa 32 triệu đồng

Đức Phúc chia sẻ: “Nhìn nhận lại sự việc thì Phúc thấy rằng, trách các đối tượng lừa đảo thì Phúc cũng sẽ phải tự trách bản thân mình nhiều hơn vì đã quá tin người và chủ quan không check kỹ lại toàn bộ thông tin trước khi hành động. Đây sẽ là một bài học đắt giá cho bản thân Phúc để rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn từ nay về sau. Phúc hi vọng rằng qua sự việc lần này của Phúc, mọi người nên cẩn trọng hơn vì các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi, để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc như Phúc”.

Trước Đức Phúc, có đối tượng giả mạo bà Phạm Kim Dung và Hoa hậu Đỗ Thị Hà để trục lợi

FBNV

Cuối bài viết, học trò Mỹ Tâm khẳng định số tiền 32 triệu đồng “không quá lớn nhưng không hề nhỏ". Do đó, anh hi vọng tìm ra thủ phạm trong thời gian sớm nhất và tuyên bố sẽ quyên góp toàn bộ số tiền đó vào Quỹ khuyến học cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Nam ca sĩ nói thêm từ trước đến nay ít khi mang chuyện cá nhân lên mạng xã hội, song vì thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề nên anh quyết định chia sẻ để mọi người có thể biết và cảnh giác.

Trao đổi với Thanh Niên, phía Đức Phúc cho biết vì đối tượng tìm hiểu về anh và những người bạn của mình nên mới có thể nắm nhiều thông tin và lừa đảo. Thậm chí, đối tượng này tiếp tục hành vi lừa đảo với quản lý của anh song do đã nắm được sự việc nên cảnh giác và không bị mắc lừa.

Trước Đức Phúc, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung vừa cảnh báo mọi người về đối tượng giả mạo mình và Hoa hậu Đỗ Thị Hà để lừa gạt nhân viên trong công ty chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng. "Mong mọi người nhận được những tin nhắn mượn tiền từ Viber thì vui lòng kêu người mượn lên công an phường nhận. Dung và Đỗ Thị Hà chưa bao giờ đi mượn tiền", bà Dung chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.