Ca sĩ Hà Lan Phương đột ngột qua đời ở tuổi 48

19/09/2022 14:50 GMT+7

Đại diện ban tổ chức The Cover Show xác nhận ca sĩ Hà Lan Phương - thí sinh mùa 1 vừa qua đời vì bị nhồi máu cơ tim và tắc nghẽn động mạch vào sáng 19.9.

Nhiều khán giả, đồng nghiệp xót xa khi Hà Lan Phương ra đi đột ngột

BTC

Hà Lan Phương từng tham gia The Cover Show mùa 1, dừng chân ở Top 5 chung cuộc. Đại diện ban tổ chức chia sẻ: "Hà Lan Phương là nữ ca sĩ có thành tích ấn tượng cùng những câu chuyện truyền cảm hứng khiến khán giả vô cùng xúc động. Sự ra đi của cô là nỗi đau, là niềm thương tiếc vô cùng to lớn của gia đình và những người yêu âm nhạc. Ca sĩ Hà Lan Phương là người có giọng hát nội lực cùng một trái tim yêu nghệ thuật đầy xúc cảm, những gì cô cống hiến cho âm nhạc sẽ vẫn còn mãi".

Cùng thời điểm này, gia đình xác nhận nữ ca sĩ qua đời sáng 19.9. Người thân đang tập trung lo hậu sự cho Hà Lan Phương.

Ca sĩ Hà Lan Phương sinh năm 1974, bén duyên với nghiệp ca hát từ khi còn nhỏ. Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô gây ấn tượng với loạt ca khúc như Tình si, Mong chờ... Hà Lan Phương trải qua không ít biến cố trong cuộc sống. Cô từng có khoảng thời gian từ giã sân khấu khi sự nghiệp đang phát triển.

Hình ảnh ca sĩ Hà Lan Phương tại chương trình The Cover Show

BTC

Sự ra đi của nữ ca sĩ để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp lẫn khán giả. Trên trang cá nhân, Hồ Lệ Thu, đồng nghiệp thân thiết viết: "Thật bàng hoàng em ơi. Chị vẫn còn lạnh cả người và choáng váng khi nghe tin em đã ra đi. Tưởng đã tìm ra ánh sáng cho cuộc đời em, nào ngờ em lại ra đi nhanh vậy. Biết rằng em ra đi lúc này lòng còn ngổn ngang trăm bề lo toan, thôi một đời đã hết em hãy buông hết những lo lắng đời kiếp này để ra đi nhẹ nhàng em nhé".

Ca sĩ Đức Tuấn nghẹn ngào nói lời chia tay với người chị đồng nghiệp tài năng, cá tính nhưng cũng lận đận. Anh bộc bạch: "Mong chị Lan Phương an nghỉ".

Tang lễ của ca sĩ Hà Lan Phương được tổ chức tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (Q.5, TP.HCM). Sau đó thi hài được đưa về làm lễ quàn thăm viếng họ hàng và bạn bè tại chùa Ấn Quang. Lễ động quan diễn ra ngày 22.9 và được an táng tại phần đất thuộc chùa Phước Long (Q.6, TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.