Ca sĩ Hạnh Nguyên tiết lộ lý do chuyển hướng sang kinh doanh suốt 10 năm

27/07/2023 09:58 GMT+7

Tại chương trình Người kể chuyện đời, ca sĩ Hạnh Nguyên có dịp chia sẻ cùng Trung Dân về con đường theo đuổi sự nghiệp ca hát và quyết định chuyển hướng sang công việc kinh doanh suốt 10 năm.

Ca sĩ Hạnh Nguyên tiết lộ lý do chuyển hướng sang kinh doanh suốt 10 năm - Ảnh 1.

Hạnh Nguyên được công chúng biết đến qua dòng nhạc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, da diết

FBNV

Ca sĩ Hạnh Nguyên được biết đến với chất giọng ngọt ngào, da diết qua những bản nhạc mang âm hưởng dân ca như Kỷ niệm nào buồn, Cầu tre quê hương, Chiều mưa qua sông... Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn thử sức với phim ảnh khi tham gia một số vai diễn trong các phim Thằng quỷ nhỏ, Cay đắng mùi đời... 

Theo chia sẻ, Hạnh Nguyên bắt đầu con đường ca hát sau khi đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình năm 1998. Đây là cột mốc đáng nhớ giúp cô nhận được nhiều lời mời của các hãng băng đĩa cũng như bầu sô. Vốn sinh ra ở thành phố nhưng cô lại đặc biệt yêu thích với dòng nhạc quê hương, bolero vì thấy phù hợp với tính cách, con người của mình. Nữ ca sĩ kể thời điểm mới vào nghề, cô bị chê rất nhiều về giọng hát, ngoại hình nhưng chịu khó học hỏi, tiếp thu lời khuyên của mọi người.

Ca sĩ Hạnh Nguyên tiết lộ lý do chuyển hướng sang kinh doanh suốt 10 năm - Ảnh 2.

Mỗi khi lên sân khấu, nữ ca sĩ luôn mặc áo dài truyền thống vì thấy phù hợp với hình ảnh của mình

FBNV

Khi tên tuổi đang được biết đến, Hạnh Nguyên dần vắng bóng trên con đường ca hát. Nữ ca sĩ tiết lộ thời gian đó cô chuyển hướng sang làm công việc kinh doanh. Nữ ca sĩ kể: "Tôi từng học ngành Kinh doanh của Trường Đại học Ngoại thương. Năm 2004, tôi được giám đốc của một công ty kinh doanh mời về làm. Lúc đó tôi đắn đo lắm vì thời điểm đó mình đang nhận được rất nhiều show đi hát, tôi cũng muốn đi học thêm. Anh ấy bảo em cứ về đây làm, khi nào bận hát, bận học thì nghỉ. Nghe hứa hẹn vậy thì tôi đồng ý ngay với mức thu nhập khá cao. Tuy nhiên cuộc đời không như là mơ, công ty không quản lý nhân viên trên thời gian làm việc mà họ quản lý trên hiệu quả công việc. Sau mỗi lần đi hát, đi đóng phim quay trở về, mình phải đầu tắt mặt tối. Mình đi hát nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn thành công việc".

Hạnh Nguyên kể cô đã phải rơi nhiều nước mắt khi bước vào một môi trường mới. Từ một ca sĩ được nhiều người yêu mến, lên sân khấu được tán thưởng nhưng khi bước vào công việc kinh doanh, cô phải là người phục vụ, từ khách hàng đến đồng nghiệp. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn không từ bỏ công việc này vì lý do đặc biệt. 

"Bởi những ngày đầu đi hát, tôi được chứng kiến một cảnh mà mình không bao giờ quên. Tôi gặp một chị ca sĩ hát rất hay, nhưng buổi tối khi lên xe, tôi thấy chị lủi thủi một mình ăn mấy con ốc, sống một cách rất tiết kiệm. Tôi mới chợt nghĩ không lẽ hình ảnh của mình mấy chục năm sau sẽ là như vậy thì tội nghiệp quá. Chị ấy hát hay như vậy mà về già không còn gì hết, cuộc sống tính theo ngày. Tôi nghĩ rằng mình không thể sống như vậy được. Thế là một mặt tôi vẫn trau dồi nghệ thuật, mặt khác tôi phải làm thêm công việc gì đó. Vậy nên tôi cố gắng làm công việc kinh doanh thật tốt. Đó là lý do khán giả thấy tôi vắng mặt, không còn xuất hiện nhiều như xưa. Sau 10 năm thì tôi cũng khẳng định được vị trí của mình tại công ty", Hạnh Nguyên chia sẻ. 

Ca sĩ Hạnh Nguyên tiết lộ lý do chuyển hướng sang kinh doanh suốt 10 năm - Ảnh 3.

Sau 10 năm làm kinh doanh, Hạnh Nguyên trở lại với công việc ca hát. Với cô hiện tại được cống hiến giọng hát của mình cho khán giả đã là niềm vui, không cần phải có danh tiếng

Chụp màn hình

Nữ ca sĩ nói thêm, sau 10 năm làm kinh doanh, cô nhận ra mình không thuộc về nơi đó nên quyết định trở về với đam mê nghệ thuật. Hiện tại nữ ca sĩ vẫn thu âm, thỉnh thoảng đi đóng phim.

Bên cạnh đó, Hạnh Nguyên cũng chia sẻ về lý do chọn cuộc sống kín tiếng. Cô tâm sự bản thân tự thấy mình không thuộc về sự hào nhoáng, xa hoa. Trong cuộc sống đời thường, cô chọn sống giản dị, không trang điểm hay ăn mặc lộng lẫy. "Tôi chỉ là một người yêu âm nhạc, đến với âm nhạc như một cuộc chơi và hết mình với nó. Tôi thấy mình không có gì đặc biệt để phải tạo chiêu trò hay PR tên tuổi. Tôi chỉ muốn hát thật hay nên tập luyện mỗi ngày để làm sao chạm được cảm xúc đến khán giả. Tôi không cần đi đâu ai cũng biết mình", cô nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.