Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh đầu tiên ra sao sau biến cố ung thư?

25/07/2023 07:54 GMT+7

Trong chương trình Lời tự sự (lên sóng trên VTV3), Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh Trần Bảo Ngọc nhắc lại biến cố mắc ung thư và tiết lộ về cuộc sống hiện tại của mình.

Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh đầu tiên ra sao sau biến cố ung thư? - Ảnh 1.

Trần Bảo Ngọc gây ấn tượng bởi chiều cao 1,76 m, là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang. Năm 2000, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh mùa đầu tiên tổ chức tại TP.HCM và giành ngôi vị cao nhất

Chụp màn hình

Trong chương trình, Trần Bảo Ngọc kể đầu năm 2022, cô vô tình phát hiện một khối u ở ngực trái. Sau khi đi kiểm tra, người đẹp sinh năm 1978 nhận kết quả u ác tính. Khi đó, cô chuẩn bị về thể chất lẫn tinh thần để đối diện với biến cố này. Theo tiết lộ của nữ khách mời, chồng là người bên cạnh, động viên cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trần Bảo Ngọc kể: “Trong quá trình điều trị, gần như chỉ có tôi và chồng bên cạnh nhau. Lúc đó cha mẹ tôi đã lớn tuổi, con cái thì còn quá nhỏ. Tôi không muốn vấn đề của mình trở thành nỗi lo âu cho mọi người. Bác sĩ đã lên một phác đồ điều trị. Tôi phải trải qua 16 lần hóa trị, sau đó đến quá trình hồi phục. Tôi phải duy trì thuốc trong vòng 10 năm".

Sau khoảng thời gian điều trị bệnh ung thư và có những chuyển biến tích cực, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000 quyết định công khai với báo chí để truyền cảm hứng cho mọi người. “Con người ta phải tỉnh táo để bước qua những lo lắng trong giai đoạn này", Trần Bảo Ngọc trải lòng.

Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh đầu tiên ra sao sau biến cố ung thư? - Ảnh 2.

Hoa hậu Bảo Ngọc xuất hiện trong một show diễn thời trang năm 2019, trước khi cô đối diện với biến cố ung thư

FBNV

Bảo Ngọc nói khi sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của bản thân, cô vui khi giúp được một số bệnh nhân đối diện với căn bệnh quái ác. Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000 nhắn nhủ: “Nếu như có thể chữa được hoặc có hướng điều trị, mình phải sẵn sàng đối mặt để điều trị. Khi đó, cơ hội đến với mình và kết quả điều trị cũng sẽ tốt hơn".

Sau biến cố, Hoa hậu Trần Bảo Ngọc quan niệm “nếu một ngày thức dậy thấy mình còn thở thì đó đã là niềm may mắn". Từ đó, cô cố gắng giữ sự lạc quan để chất lượng cuộc sống tốt hơn. “Đời người phải trải qua sinh - lão - bệnh - tử nên mình không tránh khỏi. Nếu như lựa chọn sống an vui thì việc đối mặt với các vấn đề không còn khó nữa", hoa hậu 45 tuổi bộc bạch.

Hiện tại, Hoa hậu Trần Bảo Ngọc vẫn duy trì một nhà máy sản xuất đồ may mặc để thỏa mãn đam mê về thời trang. "Nói là tôi dừng lại công việc người mẫu nhưng vẫn gắn bó với thời trang ở một góc độ khác. Nói chung tôi vẫn rất yêu thích và đam mê. Nó vừa giúp tôi ổn định về tài chính và là nơi tạo cho tôi niềm hạnh phúc", cô chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.