Ca sĩ Quang Dũng 20 năm đồng hành cùng Thanh Niên

Nguyên Vân
Nguyên Vân
29/12/2020 06:26 GMT+7

Báo Thanh Niên kỷ niệm 35 năm đến với bạn đọc thì ca sĩ Quang Dũng đã có 20 năm đồng hành cùng nhiều hoạt động văn hóa , xã hội của báo.

Kể từ chương trình gây Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình - Duyên dáng Việt Nam mà anh tham gia lần đầu ở số thứ 10 - năm 2001, Quang Dũng trở thành một trong những ca sĩ gắn bó thường xuyên với chương trình, đặc biệt có mặt trong cả 3 kỳ xuất ngoại của Duyên dáng Việt Nam tại Úc, Singapore và Anh.
Bên cạnh đó, ở thương hiệu âm nhạc nổi bật khác: Khát vọng trẻ - ra đời năm 2010, với ý nghĩa tạo nên không gian âm nhạc dành cho người trẻ, thông qua âm nhạc để lan tỏa những câu chuyện về tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, dùng âm nhạc để giao lưu, tập hợp, đoàn kết thanh niên, qua đó vận động cho Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình từ các nguồn tài trợ xã hội hóa, Quang Dũng cũng là tên tuổi “xông pha” ở các “mặt trận”, từ TP.HCM đến Cần Thơ, Nghệ An và cả Ukraine. Mới đây nhất, anh đã đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong đợt cứu trợ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ, với 2,15 tỉ đồng từ đêm nhạc Lời ca dao của mẹ do anh và những người bạn, đồng nghiệp thân thiết tổ chức.
* 15 năm trước, anh là một trong 20 gương mặt Thanh niên sống đẹp do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bình chọn. Khi đó ngoài kết quả, dường như không có thêm thông tin nào cho thấy vì sao anh nhận giải thưởng này…
Ca sĩ Quang Dũng: (Cười) Đúng là báo chí lúc bấy giờ khác nhiều với ngày nay... Cụ thể thì tôi không thể nhớ hết nhưng trước khi nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp, tôi đã tham gia nhiều hoạt động công tác xã hội, biểu diễn gây quỹ cho nhiều đối tượng cần được giúp đỡ, khích lệ để vươn lên... Và năm nhận giải thưởng (2005) cũng là năm tôi tham gia tour diễn xuyên Việt do Báo Thanh Niên tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần sống đẹp của thanh niên.
* Anh vừa đề cập sự khác nhau giữa báo chí trước đây và bây giờ, vậy còn mối quan hệ giữa nghệ sĩ và báo chí - truyền thông thì sao?
Ca sĩ Quang Dũng 20 năm đồng hành cùng Thanh Niên1

Quang Dũng tặng quà cho người dân bị thiệt hại nặng sau bão ở H.Hoài Ân, Bình Định trong chuyến đồng hành cùng Báo Thanh Niên

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

- Mạng xã hội, công nghệ phát triển kéo theo sự... trôi đi rất nhanh của mọi thứ, trong đó có cả những mối quan hệ. Ngày xưa, khi làm việc với giới truyền thông, tôi nghĩ là cả hai bên nhìn nhận nhau giá trị nhiều hơn, gắn kết thân tình hơn và không... thời cuộc như bây giờ. Ngay cả nghệ sĩ với nhau, nếu ngày trước bay show, diễn chung chương trình thì mọi người gần như “đi đâu cũng có nhau”, còn bây giờ ai dường như cũng một mình với... chiếc điện thoại thông minh.
* Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện với nhiều đơn vị, anh và những người bạn còn có quỹ từ thiện nhằm hỗ trợ bà con nghèo ở quê hương Bình Định của mình… Anh nghĩ như thế nào về “trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ”?
- Không chỉ riêng nghệ sĩ hay người nổi tiếng, mà mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm đối với xã hội, nhất là khi thiên tai, dịch họa xảy đến hay bất kỳ lúc nào cần có sự góp sức, chung lòng, san sẻ cùng nhau… Nhưng với nghệ sĩ, có lẽ chúng tôi có điều kiện để thực hiện được trách nhiệm xã hội ấy nhiều hơn, bằng tiếng hát, từ tên tuổi và sự ảnh hưởng của mình đối với công chúng để kêu gọi được nhiều hơn sự chung tay của mọi người. Sự nổi tiếng, sức ảnh hưởng của nghệ sĩ có được chính từ sự mến mộ, ủng hộ của khán giả thì việc sống có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội cũng là cách để nghệ sĩ chúng tôi đền đáp sự thương yêu từ người hâm mộ, công chúng.
* Mỗi nghệ sĩ dường như có quỹ từ thiện hoặc tự kêu gọi sự quyên góp/ủng hộ từ sức ảnh hưởng của mình để tham gia vào công tác xã hội. Anh cũng tự tổ chức các đợt từ thiện hằng năm ở quê mình. Vì sao lần cứu trợ bão lũ vừa qua, anh đồng hành với một đơn vị truyền thông - Báo Thanh Niên?
- Với tôi, Thanh Niên là tờ báo đồng hành với sự trưởng thành của nhiều nghệ sĩ nhất, từ thời Duyên dáng Việt Nam cho đến sau này là Khát vọng trẻ. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật của báo thật sự tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ cọ xát, phấn đấu cũng như thỏa sức sáng tạo, và đến gần hơn với công chúng. Quang Dũng cũng là người tham gia rất sớm vào hoạt động ấy, cũng có thể tự nhận mình là một trong những ca sĩ đồng hành nhiều nhất với Báo Thanh Niên, đến thời điểm này. Đã gắn bó như thế thì việc chọn Thanh Niên để đồng hành, chia sẻ với khó khăn của đồng bào miền Trung chắc cũng không cần thêm lý do...
* Và lời anh muốn gửi đến Báo Thanh Niên dịp kỷ niệm 35 năm sẽ là…
- Tôi nghĩ không chỉ riêng mình mà nhiều nghệ sĩ cũng như độc giả hẳn đều tin và mong rằng cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Báo Thanh Niên tiếp tục là cầu nối thiết thực và an toàn để gắn kết những người muốn và cần được chia sẻ với nhau, để lan tỏa niềm tin rằng “người với người sống để yêu nhau”...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.