Ca sĩ Thủy Tiên đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường bao nhiêu mới đúng luật?

Ngân Nga
Ngân Nga
09/04/2023 11:44 GMT+7

Theo chuyên gia, nếu ca sĩ Thủy Tiên và bà Nguyễn Phương Hằng không thỏa thuận được mức bồi thường về tổn thất tinh thần, thì nữ ca sĩ chỉ có thể yêu cầu tối đa 14,9 triệu đồng.

Ca sĩ Thủy Tiên chỉ yêu cầu bồi thường 14,9 triệu đồng

Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo đó, từ khoảng tháng 3.2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm là ăn chặn tiền từ thiện của nhân dân. 

Theo kết luận điều tra, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất gần 31 tỉ đồng; và bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỉ đồng. 

Ngoài ra, còn có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường về vật chất hơn 43 tỉ đồng. Nhà báo Hàn Ni yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật...

Vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên đòi bà Phương Hằng bồi thường bao nhiêu mới đúng luật? - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ của ca sĩ Thủy Tiên trên Fanpage hơn 10 triệu lượt theo dõi

Chụp màn hình

Tuy nhiên ngay sau đó, ca sĩ Thủy Tiên đã có những chia sẻ trên Fanpage hơn 10 triệu lượt theo dõi, cho biết vợ chồng cô không yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 14,9 tỉ đồng như thông tin đang lan truyền.

Còn về việc bồi thường thiệt hại vật chất gần 31 tỉ đồng, ca sĩ Thủy Tiên cho biết đây là số tiền mà công ty đã bị các đối tác nhãn hàng hủy hợp đồng đã ký, thậm chí một số đối tác còn kiện công ty quản lý ra tòa.

Trao đổi với PV Thanh Niên, luật sư của ca sĩ Thủy Tiên là ông Nguyễn Đức Hoàng (Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam) cho biết, trước đó vào thời điểm năm 2022, khi làm việc với Công an tỉnh Bình Dương, ca sĩ đã có gửi đơn yêu cầu bồi thường về tinh thần là 14,9 triệu đồng; và bồi thường tổn thất về vật chất là gần 31 tỉ đồng.

"Tôi khẳng định là trong đơn, ca sĩ Thủy Tiên chỉ yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần 14,9 triệu đồng. Còn về con số 14,9 tỉ đồng thì chúng tôi không biết từ đâu mà có. Cho tới thời điểm này, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên cũng chưa nhận được kết luận điều tra nên chưa thể có ý kiến về con số này", luật sư Hoàng nói.

Viện kiểm sát đề nghị toà xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Ca sĩ Thủy Tiên được bồi thường tổn thất tinh thần tối đa bao nhiêu?

Vậy pháp luật quy định sao về mức bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần? 

Luật sư - TS Nguyễn Thị Kim Vinh (Công ty luật TNJ, nguyên thẩm phán TAND tối cao) cho biết, căn cứ Điều 592 bộ luật Dân sự và Điều 9 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, hướng dẫn về xác định thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, thì người bị xúc phạm có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần.

Thứ nhất, đối với bồi thường thiệt hại về vật chất, bao gồm: chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ (nếu có) để yêu cầu cơ quan chức năng xác minh sự việc…

Ngoài ra, bị hại còn được bồi thường thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Cụ thể, trước khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm có thu nhập thực tế. Nhưng do vì bị xúc phạm mà họ phải thực hiện những công việc để hạn chế, khắc phục thiệt hại nên khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút.

Vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên đòi bà Phương Hằng bồi thường bao nhiêu mới đúng luật? - Ảnh 2.

Ca sĩ Thuỷ Tiên

FBNV

Thứ hai, bên cạnh việc phải bồi thường thiệt hại vật chất nêu trên, thì người bị xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm còn được bồi thường tổn thất về tinh thần.

"Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định", luật sư Kim Vinh nhấn mạnh.

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP (quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang) thì mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng.

Như vậy, nếu trong trường hợp không thể thương lượng được mức bồi thường thiệt hại về tinh thần, ca sĩ Thủy Tiên chỉ có thể yêu cầu tối đa không quá 14,9 triệu đồng.

Khiếu nại hoặc thay đổi yêu cầu bồi thường tại tòa

Theo luật sư Kim Vinh, căn cứ khoản 1, Điều 3 Nghị quyết 02 thì vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên phải nêu rõ từng khoản thiệt hại thực tế đã xảy ra, mức yêu cầu bồi thường và các tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ. Trường hợp bị hại không thể tự mình thu thập được tài liệu, chứng cứ thì có quyền yêu cầu tòa án thu thập.

Yêu cầu bồi thường thiệt hại là yêu cầu dân sự trong vụ án hình sự. Do đó, nếu bị hại và bị cáo không thương lượng được với nhau về mức bồi thường thiệt hại thì tòa xem xét, quyết định dựa theo chứng cứ mà bị hại cung cấp.

Luật sư Kim Vinh cũng lưu ý, trường hợp, bị hại chưa có điều kiện chứng minh về thiệt hại mà tòa thấy không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự, thì có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên đòi bà Phương Hằng bồi thường bao nhiêu mới đúng luật? - Ảnh 3.

Ca sĩ Thủy Tiên phủ nhận yêu cầu bồi thưởng thiệt hại tinh thần 14,9 tỉ đồng

FBNV

Liên quan đến việc ca sĩ Thủy Tiên cho rằng mình không yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường tổn thất tinh thần 14,9 tỉ đồng, thì theo luật sư, hiện nay luật không bắt buộc cơ quan điều tra phải gửi bản kết luận điều tra cho bị hại. Do đó trên thực tế có bị hại không nhận được kết luận điều tra.

Nếu bị hại nhận được kết luận điều tra và cho rằng có những thông tin chưa chính xác về nội dung yêu cầu bồi thường của mình, thì căn cứ Điều 469 bộ luật Tố tụng hình sự, có quyền khiếu nại.

Hoặc trong quá trình giải quyết vụ án, bị hại có thể đề nghị tăng hoặc giảm mức yêu cầu bồi thường. 

"Nếu giả sử kết luận điều tra có nhầm lẫn về số tiền yêu cầu bồi thường thì ca sĩ Thủy Tiên có thể trình bày tại tòa án, chứ không nhất thiết phải làm đơn khiếu nại", luật sư Kim Vinh chia sẻ.

Ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng

Kết luận điều tra cáo buộc bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 người.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên.

Các bị can gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân dù không có mâu thuẫn với những bị hại nhưng do là nhân viên và hưởng lương của bà Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà này.

Ngoài ra, để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Hằng còn mời TS luật Đặng Anh Quân tham gia vào buổi livestream của mình.

Trong đó, các bị hại là nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà không yêu cầu bồi thường vật chất, chỉ yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi. Ca sĩ Vy Oanh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất, yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi; nhà báo Hàn Ni yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật; bà Đinh Thị Lan không yêu cầu bồi thường…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.