Các bị cáo trộm kim cương, vàng tại nhà ca sĩ Nhật Kim Anh bị phạt từ 12-18 năm tù

04/05/2022 16:13 GMT+7

Chiều 4.5, TAND TP.HCM tuyên án đối với các bị cáo liên quan đến vụ trộm tài sản tại nhà ca sĩ Nhật Kim Anh hồi tháng 7.2019.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Sơn 18 năm tù, Trần Minh Thăng (cùng 37 tuổi, ngụ Ninh Bình) 12 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”; bị cáo Trần Thị Nhã Trang (36 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 5 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tuyên án băng trộm đột nhập nhà ca sĩ Nhật Kim Anh cuỗm bạc tỉ

Các bị cáo trong vụ trộm vàng, kim cương nhà ca sĩ Nhật Kim Anh tại tòa sơ thẩm chiều 4.5

NGUYỄN ANH

HĐXX nhận định, luật sư bào chữa cho bị cáo Sơn yêu cầu HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung, cho rằng Sơn bị ép cung, nhục hình. Tuy nhiên theo HĐXX, tại tòa bị cáo Sơn đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, không bị ép cung, nhục hình.

Bị cáo Sơn khai đã chuẩn bị công cụ phạm tội, diễn tả chi tiết việc phá khóa cửa, trộm tài sản. Chứng cứ trích xuất từ camera, qua giám định những hình ảnh không bị cắt ghép, chỉnh sửa. Sơn cũng khẳng định hình ảnh trích xuất từ camera tại nhà ca sĩ Nhật Kim Anh đúng là mình.

Theo HĐXX, căn cứ vào các tài liệu, hình ảnh trích xuất từ camera và lời khai của bị cáo Sơn tại tòa phù hợp với trình báo về tài sản bị mất của nạn nhân. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Sơn không bị ép cung, nhục hình. Cáo trạng mà đại diện Viện KSND TP.HCM truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người đúng tội.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây mất trật tự xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tài sản của người khác nên cần phải có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội. Bị cáo Thăng có vai trò đồng phạm với bị cáo Sơn nhưng không đáng kể; bị cáo Trang đã bồi thường cho bị hại, hiện đang nuôi con nhỏ.

Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ trộm vàng, kim cương tại nhà ca sĩ Nhật Kim Anh mức án như trên.

Theo cáo trạng, chiều 14.7.2019, Sơn rủ Thăng đến công viên khu dân cư Camelia (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) để trộm cắp tài sản. Sơn mang theo xà beng, dao, đột nhập nhà ca sĩ Nhật Kim Anh, còn Thăng cảnh giới bên ngoài.

Sau khi vào được nhà ca sĩ Nhật Kim Anh, Sơn đã lấy trộm 400 triệu đồng, nhẫn kim cương, 100 lượng vàng... với tổng giá trị hơn 4,6 tỉ đồng. Sơn chia Thăng 400 triệu đồng. Còn 100 lượng vàng, Sơn nhờ Trần Thị Nhã Trang bán được 3,9 tỉ đồng. Sơn trả công cho Trang 100 triệu đồng.

Giữa tháng 10.2019, Sơn, Thăng, Trang bị bắt. Tại CQĐT, cả ba thừa nhận tòan bộ hành vi phạm tội như trên. Ngoài ra, Sơn còn khai nhận thêm, từ năm 2013 - 2019, Sơn cùng Hải và Hoàng (chưa rõ lai lịch) thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản, tổng trị giá hơn 5 tỉ đồng. Trong đó, Sơn 2 lần nhờ Trang bán tài sản, trả công 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên, Sơn đã cờ bạc và tiêu xài cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.