Các CLB Việt Nam bị động với sân chơi châu Á

08/05/2021 08:01 GMT+7

3 đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự các giải đấu châu Á năm 2021 đang đối mặt rất nhiều khó khăn không chỉ về chuyên môn mà còn về các điều kiện khách quan khiến quá trình chuẩn bị sẽ không thể như mong muốn.

CLB Viettel sẽ bay bằng chuyên cơ

Cách đây một ngày, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố lịch thi đấu điều chỉnh của AFC Champions League. Thay vì thi đấu vào tháng 7, sân chơi cao cấp nhất dành cho các đội đương kim vô địch giải bóng đá quốc gia của các nước châu Á sẽ được đẩy lên sớm hơn. Bảng F có Viettel FC sẽ thi đấu tại Thái Lan, khởi tranh ngày 20.6. Đội vô địch V-League 2020 sẽ đấu trận đầu tiên ngày 26.6 với Ulsan Hyundai của Hàn Quốc, ngày 29.6 đá trận thứ hai (chưa xác định đối thủ vì còn chờ kết quả trận play-off), ngày 2.7 gặp BG Pathum (Thái Lan), ngày 5.7 tái đấu với đội bóng này, ngày 8.7 gặp Ulsan Hyundai (Hàn Quốc), ngày 11.7 gặp lại đội mà Viettel vừa thi đấu ngày 29.6.
Ông Đỗ Mạnh Dũng, Giám đốc Trung tâm thi đấu Viettel, cho hay: “Trong thành phần đội Viettel có một số tuyển thủ quốc gia, sẽ thi đấu vòng loại World Cup tại UAE. Chúng tôi đang dự tính sau khi hoàn thành nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam, các tuyển thủ này sẽ di chuyển thẳng từ UAE sang Bangkok - Thái Lan. Vì nếu về Việt Nam, họ sẽ phải cách ly 3 tuần, không kịp nhập đội. Viettel ngày 26.6 mới thi đấu nhưng vì bảng F khởi tranh ngày 20.6 nên theo yêu cầu của ban tổ chức, các đội phải có mặt sớm nên chúng tôi cũng sẽ bay sang Thái Lan dự kiến ngày 16.6. Dịch bệnh rất phức tạp nên Viettel đang lên một số phương án về di chuyển, mà có thể sẽ phải bay sang Thái Lan bằng chuyên cơ cho an toàn”.
Cũng theo lãnh đạo đội Viettel: “Mọi thứ vẫn đang là kế hoạch bởi thời gian tới, không biết dịch bệnh sẽ được khống chế ở mức nào, có phức tạp hơn không. Liệu tình hình Covid-19 tại Thái Lan có nghiêm trọng hơn không. Hiện tại, vì Thái Lan đồng ý không tiến hành cách ly cho các đội đến thi đấu nên AFC mới chọn Thái Lan đăng cai bảng F. Nhưng nếu diễn tiến xấu đi, không rõ Thái Lan có thay đổi cơ chế này không. Chúng tôi cũng phải chờ đến tháng 6 mới biết chính xác, có được phép bay sang Thái Lan thi đấu hay không. Một số công việc có thể nằm ngoài kịch bản mà chúng tôi không thể tự quyết được”.
Như vừa nói ở trên, việc AFC đẩy lịch thi đấu sớm hơn (do lo ngại nếu Covid-19 bùng phát dữ dội sẽ phải hoãn hoặc hủy giải) cũng sẽ tác động ít nhiều đến chất lượng chuyên môn của Viettel vì có đến 4 hoặc 5 cầu thủ là Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thanh Bình chưa kịp hồi sức sau khi thi đấu vòng loại World Cup đã phải “vập” luôn vào AFC Champions League, mà đối thủ của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đều là những đội rất “khủng”.
Các CLB VN bị động với sân chơi châu Á

Hà Nội (phải) và Sài Gòn FC đều bị động trong quá trình chuẩn bị

ảnh: Minh Hoàng

Bối rối vì chưa có địa điểm thi đấu

Mặc dù đã công bố khá cụ thể giờ thi đấu của đương kim á quân V-League 2020 Hà Nội FC cùng các đội tại bảng G AFC Cup 2021 nhưng AFC vẫn chưa thể chọn được địa điểm đăng cai bảng đấu này. Theo lịch thi đấu mới nhất, vào ngày 30.6, Hà Nội FC sẽ gặp đội thắng ở trận play-off giữa một đại diện của Lào và đại diện của bóng đá Brunei. Ngày 3.7, Hà Nội FC sẽ gặp Boeung Ket của Campuchia, còn ngày 6.7 sẽ gặp Bali United của Indonesia.
Thời gian qua, AFC đã liên tục kêu gọi 3 CLB của bảng G, trong đó có Hà Nội FC đứng ra đăng cai. Tuy nhiên, Hà Nội FC không thể nhận lời trở thành CLB chủ nhà của bảng G khi tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam đang có chiều hướng phức tạp. Hơn nữa, một số tiêu chí về cơ sở vật chất, Việt Nam lại chưa đáp ứng được yêu cầu của AFC như sân Mỹ Đình, hệ thống đèn chưa đủ sáng như tiêu chuẩn mà AFC đưa ra. Dịch bệnh cũng đang khá nghiêm trọng tại Campuchia nên đội Boeung Ket không lên tiếng. Tương tự, đại diện của Indonesia cũng không nêu ý kiến. AFC lại không thể chọn một quốc gia trung lập nào đó để đăng cai bảng G vì trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, rất khó để một nước nào đó đứng ra nhận nhiệm vụ này khi không thể bán vé, không có quyền lợi thương mại.
Một vấn đề nan giải khác nữa là đến thời điểm này, AFC vẫn chưa xác định được ngày thi đấu của trận play-off giữa đội của Lào và Brunei. AFC đang rất lúng túng, chưa đưa ra được giải pháp hợp lý khiến các đội trong cuộc cũng lâm vào cảnh bối rối. Hà Nội FC chưa thể đưa ra bất kỳ kế hoạch nào về lộ trình bay dù đã có hẳn nhà tài trợ về di chuyển. Đội bóng của bầu Hiển cũng chưa biết sẽ bố trí cho các tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Việt Anh…, sau khi thi đấu xong tại vòng loại World Cup 2022 ở UAE (trận cuối cùng ngày 15.6), sẽ bay về Việt Nam hay bay thẳng sang nơi đăng cai AFC Cup vì đã có tên quốc gia nào đâu mà chuẩn bị. Đội bóng thủ đô đang rất bị động ở nhiều phương diện.
Là đội đứng thứ 3 V-League 2020, Sài Gòn FC cũng là đại diện của bóng đá Việt Nam dự AFC Cup và vào bảng H tại Singapore, với lịch thi đấu như sau: Ngày 29.6, gặp Lion City Sailors (Singapore), ngày 2.7 gặp Kedah Darun Aman (Malaysia) và ngày 5.7 gặp Persipura Jayapura (Indonesia).
HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ: “Sau khi vòng 13 V-League bị tạm hoãn, chúng tôi đã quyết định cắm trại cả đội bóng tại Nhà khách Chính phủ nằm trong Dinh Độc Lập (TP.HCM), nội bất xuất - ngoại bất nhập. Chế độ khép kín hoàn toàn sẽ được duy trì để cầu thủ được đảm bảo an toàn y tế. Sắp tới, có thể chúng tôi sẽ tập ở Trung tâm Thành Long để chuẩn bị cho AFC Cup nhưng tất cả thành viên phải tuân thủ mọi quy định về phòng chống Covid-19. Nội quy sẽ được siết chặt tối đa. Sài Gòn FC sẽ nỗ lực để đạt được một mục tiêu nhất định tại giải đấu này. Ngày 8.5, đội sẽ đi tiêm vắc xin Covid-19 mũi đầu tiên và nhắc lại sau một tháng nữa. Tuy nhiên, đúng là chúng tôi đang chưa tính được sẽ bay sang Singapore như thế nào. Dịch bệnh quả là đang rất phức tạp nên kế hoạch di chuyển không đơn giản chút nào. Trong trường hợp Cao Văn Triền được thầy Park chọn vào đội hình rút gọn sang UAE thi đấu vòng loại World Cup 2022 (khu vực châu Á), chúng tôi cũng chưa nghĩ đến giải pháp nào dành cho Triền, hoặc bay thẳng từ UAE sang Siangpore hay về nước. Mà về nước thì phải cách ly. Các thứ hiện tại vẫn đang rất bị động. Chúng tôi sẽ phải xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CLB về những vấn đề này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.