Các cô gái vàng điền kinh Việt Nam nhận thưởng lớn sau chức vô địch châu Á

19/07/2023 21:51 GMT+7

Lễ trao thưởng cho đội nữ tiếp sức 4x400 m xuất sắc giành HCV và VĐV nhảy ba bước Nguyễn Thị Hường giành HCĐ ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023, đã diễn ra chiều 19.7.

Lễ trao thưởng diễn ra trang trọng ở Báo Tiền Phong chiều 19.7, với sự hiện diện của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam; nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - đại diện Vietcontent; HLV trưởng đội tuyển điền kinh Nguyễn Mạnh Hiếu, các HLV Vũ Ngọc Lợi, Nguyễn Thị Bắc của tổ tiếp sức.

Màn bứt tốc của 4 cô gái điền kinh Việt Nam trên đường chạy mang về HCV vô địch điền kinh châu Á

Nhân vật chính của buổi lễ gồm các thành viên của đội nữ tiếp sức 4x400 m Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, những người mang về tấm HCV duy nhất cho điền kinh Việt Nam ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023, và tác giả của tấm HCĐ nhảy ba bước Nguyễn Thị Hường.

Bằng nỗ lực của những VĐV xuất sắc này, đội tuyển điền kinh Việt Nam xếp thứ 13 trong số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài.

Các VĐV điền kinh giành huy chương ở giải châu Á nhận 'mưa' tiền thưởng - Ảnh 1.

Các VĐV nhận phần thưởng

BTC

Các VĐV điền kinh giành huy chương ở giải châu Á nhận 'mưa' tiền thưởng - Ảnh 2.

Các VĐV điền kinh giành huy chương ở giải châu Á nhận 'mưa' tiền thưởng - Ảnh 3.

Các VĐV điền kinh giành huy chương ở giải châu Á nhận 'mưa' tiền thưởng - Ảnh 4.

Các VĐV điền kinh giành huy chương ở giải châu Á nhận 'mưa' tiền thưởng - Ảnh 5.

Các VĐV điền kinh giành huy chương ở giải châu Á nhận 'mưa' tiền thưởng - Ảnh 6.

Niềm vui của các VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam

BTC

Các VĐV điền kinh giành huy chương ở giải châu Á nhận 'mưa' tiền thưởng - Ảnh 7.

Trong buổi lễ, nhà báo Lê Xuân Sơn đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của các VĐV. Ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023 tại Thái Lan, điền kinh Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức, từ thời tiết nóng bức đến các đối thủ rất mạnh tầm châu lục. Bằng quyết tâm, chiến thuật hợp lý, 4 cô gái gồm Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thông số 3 phút 32 giây 36, qua đó giành tấm HCV duy nhất cho điền kinh Việt Nam.

Để khích lệ những nỗ lực vượt bậc của các VĐV đội tiếp sức nữ 4x400 m, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã trao thưởng 50 triệu đồng; Phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh TP.HCM Nguyễn Trung Hinh thưởng 20 triệu đồng; Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam trao thưởng mỗi VĐV 20 triệu đồng và Công ty Vietcontent trao tặng 50 triệu đồng. Ngoài ra Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cũng động viên Nguyễn Thị Hường 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khẳng định: "Thành tích tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 không phải tốt nhất, bởi đội tuyển chọn điểm rơi phong độ ở ASIAD 19". Theo Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, mục tiêu hướng tới của đội tuyển điền kinh tại ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc là tấm HCV, đồng thời giành suất chính thức dự Olympic 2024 để nằm trong tốp 16 đội xuất sắc nhất thế giới.

Đây là thách thức lớn, nhất là khi nội dung 4x400 m tại ASIAD 19 sẽ có sự tham gia của Trung Quốc và Bahrain với nhiều VĐV châu Phi nhập tịch, nhưng với quyết tâm lớn và sự hỗ trợ, đồng hành từ các đơn vị như Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, đội tuyển sẽ nỗ lực giành HCV.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.