Các cơ sở tiếp nhận trẻ em hạn chế nguồn trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng

Nguyễn Long
Nguyễn Long

Các cơ sở thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em hiện còn hạn chế về cơ sở vật chất, nhân lực và nguồn trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ngày 4.9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM khảo sát thực trạng cấp giấy tờ tùy thân và việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ đối với trẻ em; việc tổ chức và hoạt động của các cơ sở, tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (thuộc Sở Y tế TP.HCM, đóng ở xã Châu Pha), Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang (phường Tân Hải), UBND phường Tân Hải, UBND xã Châu Pha.

Các cơ sở tiếp nhận trẻ em hạn chế nguồn trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng - Ảnh 1.

Đoàn khảo sát hỏi thăm một người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội ở xã Châu Pha

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo báo cáo của UBND xã Châu Pha, công tác đăng ký hộ tịch cư trú và cấp mã định danh cá nhân cho trẻ em được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em trong việc tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục và các quyền cơ bản khác.

Xã Châu Pha có gần 5.000 trẻ em đều được cấp mã định danh. Không có trường hợp trẻ em chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định.

Phường Tân Hải có hơn 7.100 trẻ em, trong đó có 1 trường hợp chưa được cấp mã định danh. Phường này có 4 cơ sở tiếp nhận chăm sóc trẻ em gồm: Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang; Trung tâm Nhân đạo Bồng Lai; Cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi, khuyết tật Thiên Thần; Cơ sở bảo trợ và xã hội Hoa Sen Trắng.

Các cơ sở thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo điều kiện hoạt động của từng cơ sở. Khả năng tiếp nhận thêm trẻ em tại các cơ sở hiện còn hạn chế về cơ sở vật chất, nhân lực và nguồn trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chú trọng hướng nghiệp cho trẻ đủ tuổi rời cơ sở trợ giúp xã hội

Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội ở xã Châu Pha hiện quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng gần 750 người, trong đó có 93 trẻ em.

Các cơ sở tiếp nhận trẻ em hạn chế nguồn trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Hồng Chín, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (áo hồng) đề nghị chú trọng hướng nghiệp cho trẻ đủ tuổi rời cơ sở trợ giúp xã hội

ẢNH: NGUYỄN LONG

Báo cáo với đoàn khảo sát về tình hình tổ chức, hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, bà Lê Thị Hồng Chín, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội, cho biết trung tâm tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và hỗ trợ trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội, có hoàn cảnh đặc biệt, cần bảo vệ khẩn cấp và các trường hợp thuộc diện được tiếp nhận, chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định.

Một số trẻ được trung tâm tiếp nhận thuộc trường hợp lang thang, bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, khi tiếp nhận chưa có đầy đủ giấy tờ tùy thân, không nhớ rõ thông tin cá nhân, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú hoặc thông tin của cha, mẹ, người thân.

Việc chưa xác định được mã định danh cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoàn thiện thủ tục cấp mới, gia hạn hoặc cập nhật thông tin thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ.

Bà Chín đề nghị Sở Y tế TP.HCM phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ sở trợ giúp xã hội với cơ quan công an, tư pháp và UBND phường, xã, đặc khu trong việc xác minh thông tin nhân thân, tra cứu dữ liệu, cấp bản sao trích lục khai sinh và xác định mã định danh cá nhân đối với trẻ đang được chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Có hướng dẫn thống nhất và cơ chế phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội đối với trường hợp trẻ đang được chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội nhưng chưa xác định được hoặc chưa hoàn thiện thông tin mã định danh cá nhân, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ cấp, gia hạn và cập nhật thẻ bảo hiểm y tế.

Ưu tiên việc xác minh, hoàn thiện thông tin nhân thân đối với trẻ đang có nhu cầu khám, chữa bệnh để bảo đảm trẻ được tiếp cận kịp thời quyền lợi bảo hiểm y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đối với người được chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội khi đến tuổi trưởng thành và đủ điều kiện ra khỏi trung tâm nhưng không còn gia đình hoặc chưa có điều kiện ổn định cuộc sống, bà Chín đề nghị quan tâm xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển tiếp. Trong đó, chú trọng hướng nghiệp, học nghề, kết nối việc làm, chỗ ở phù hợp, trang bị kỹ năng tự lập, giúp đối tượng từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng bền vững.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.