
Phường Hoàn Kiếm - trung tâm của thủ đô có cách tổ chức đặc biệt với các điểm bầu cử được đặt tại các di tích lịch sử, văn hóa xen kẽ giữa các khu dân cư. Trong ảnh, ngôi nhà lịch sử số 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được chọn làm khu vực bỏ phiếu số 22 của phường trong kỳ bầu cử lần này
ẢNH: TUẤN MINH

Bảng niêm yết danh sách cử tri và người ứng cử được đặt trước lối vào, giúp cử tri dễ dàng theo dõi, nghiên cứu. Đây là điểm bỏ phiếu của các tổ dân phố Hàng Đào số 3, 4 và 5 (khu vực bỏ phiếu số 22)
ẢNH: QUANG HUY



Công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu này đã hoàn tất, tạo không gian nghiêm túc, phục vụ cử tri đến bỏ phiếu
ẢNH: TUẤN MINH

Cờ đỏ và pano tuyên truyền được bài trí trang trọng trước đình Kim Ngân (42 - 44 Hàng Bạc), một trong những ngôi đình rộng và cổ kính bậc nhất phố cổ Hà Nội
ẢNH: QUANG HUY


Khu vực điền phiếu bầu được thiết kế ngăn nắp, cung cấp đầy đủ thông tin về các ứng viên, đồng thời đảm bảo không gian riêng để cử tri thực hiện việc ghi phiếu
ẢNH: TUẤN MINH

Công tác sắp xếp thẻ cử tri cũng đang được gấp rút hoàn thiện để nhanh chóng phát đến từng hộ dân, bảo đảm sự thuận tiện và chính xác
ẢNH: QUANG HUY

Bên cạnh việc trang bị đầy đủ và kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở vật chất, lực lượng chức năng cũng đã có mặt để trực tiếp hướng dẫn các thành viên trong tổ bầu cử về công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại điểm bỏ phiếu
ẢNH: TUẤN MINH

Di tích số 5D Hàm Long (P.Cửa Nam), nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên tại Việt Nam, trang trọng trong sắc đỏ trước ngày bầu cử. Việc lựa chọn di tích làm điểm niêm yết danh sách cử tri mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, khẳng định sự gắn kết bền chặt giữa Đảng với nhân dân qua mọi thời kỳ
ẢNH: QUANG HUY



Song song với các cụm di tích, nhiều trường học và trụ sở làm việc có không gian rộng rãi, giao thông thuận tiện cũng được bố trí làm khu vực bỏ phiếu. Chia sẻ về tiến độ chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 21 (phố Chả Cá), ông Nguyễn Duy Trình (68 tuổi, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 21) cho biết, không gian hạn chế của phố cổ là một thách thức không nhỏ. Mặc dù vậy, với sự tập trung cao độ suốt hơn 2 tuần qua, đến nay, toàn bộ cơ sở vật chất và cảnh quan tại điểm bầu cử này đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho ngày hội toàn dân
ẢNH: TUẤN MINH



Tại khu vực bỏ phiếu số 6 - phường Cửa Nam, các thành viên tổ bầu cử đang cùng các em học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên gấp rút hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng
ẢNH: QUANG HUY

Cùng với nhịp độ khẩn trương của công tác chuẩn bị, không khí háo hức, phấn khởi đang lan tỏa tại khu vực bỏ phiếu số 1 - phường Ngọc Hà khi ngày hội toàn dân đang đến rất gần
ẢNH: TUẤN MINH
Trong kỳ bầu cử lần này, TP.Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với tổng số 54 người ứng cử, qua đó cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 32 đại biểu. Đối với HĐND cấp thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn địa bàn được chia thành 31 đơn vị bầu cử, với 205 người ứng cử để lựa chọn ra 125 đại biểu.
Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 TP.Hà Nội, gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 10, gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đồng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.
Ngoài ra, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội còn có quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu...
Bình luận (0)