Các doanh nghiệp phương Tây mất hơn 100 tỉ USD vì rời Nga

Các doanh nghiệp phương Tây mất hơn 100 tỉ USD vì rời Nga

Phương Thúy
Phương Thúy
19/12/2023 08:22 GMT+7

Các công ty phương Tây rời Nga vì xung đột Nga - Ukraine nổ ra đã mất 103 tỉ USD.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra từ tháng 2.2022, các công ty phương Tây bán mảng kinh doanh tại Nga đã mất tới 103 tỉ USD. Bên cạnh đó, các công ty rời khỏi thị trường Nga phải nộp 1,25 tỉ USD tiền thuế cho chính phủ Nga.

Các doanh nghiệp phương Tây mất hơn 100 tỉ USD vì rời Nga - Ảnh 1.

Lệnh trừng phạt của Mỹ và EU ảnh hưởng đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa từ Nga

REUTERS

Một loạt tập đoàn phương Tây đã bắt đầu rút khỏi thị trường Nga từ sau chiến sự. Công ty nào chưa rời đi thì sẽ bị các nhà hoạt động và quan chức Ukraine chỉ trích. Ngoài ra, các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU cũng ảnh hưởng đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa từ Nga.

Theo báo New York Times, tính đến tháng 3.2022, các doanh nghiệp phương Tây muốn bán tài sản ở Nga đều phải được một ủy ban chính phủ Nga phê duyệt. Uỷ ban này đã từ chối việc bán các nhà máy thuộc sở hữu của Honeywell, một công ty điện tử của Mỹ. Ủy ban chỉ chấp thuận nếu Honeywell đồng ý bán với giá chiết khấu 50%. Kể từ đầu năm nay, các công ty bị ràng buộc về mặt pháp lý phải bán tài sản của mình với mức giảm 50% này.

Tờ New York Times nhận định Tổng thống Vladimir Putin đã giám sát một trong những vụ chuyển giao tài sản lớn nhất ở Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Một phần lớn các ngành công nghiệp như thang máy, lốp xe, sơn công nghiệp và nhiều ngành khác đang nằm trong tay các công ty Nga với ưu thế ngày càng tăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.