Các đội V-League khốn khổ vì Covid-19, lo sợ không đủ quân đá

20/02/2022 19:48 GMT+7

V-League 2022 chỉ còn vài ngày nữa khởi tranh nhưng các đội thấp thỏm không yên vì lo ngại đại dịch Covid-19 . Trên thực tế, nhiều đội đang bị dịch bệnh tấn công…

Kêu cứu VPF vì dính 'bão' Covid-19

HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Bình Định cực kỳ lo lắng vì đến hôm qua, đội có thêm 2 ca dương tính với Covid-19 là cầu thủ Hendrio và Lê Ngọc Bảo, nâng số ca mắc bệnh lên 9 ca. Ban huấn luyện bất an vì dù các cầu thủ đã được cách ly nhưng thời gian qua, tất cả đội sinh hoạt chung với nhau nên có thể sẽ lây lan.

Trước diễn biến phức tạp, CLB Bình Định đã gửi báo cáo tình hình đến Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Sợ tổn thất lực lượng sẽ khó chơi tốt trận gặp Viettel vào ngày 25.2 ngay trên sân nhà nên trong công văn, Bình Định hy vọng VPF sẽ có quyết định hợp lý như việc cho tạm hoãn trận đấu, dời sang ngày khác. CLB Viettel có phần may mắn hơn một chút khi không cầu thủ nào của đội 1 dính Covid-19 nhưng nhóm cầu thủ dự bị thuộc lứa U.21 đang phải cách ly tại đại bản doanh do dương tính với Covid-19.

HLV Đức Thắng và đội Bình Định ở mùa giải 2021

MINH TÚ

CLB Hà Nội (đội bóng vừa chia tay HLV Park Choong-kyun, đôn trợ lý cũng là người Hàn Quốc Chun Jae-hoo lên thay) cũng bị Covid-19 hành. Một thành viên Ban huấn luyện bị Covid-19. Quang Hải chưa khỏi, lại đến lượt Phạm Tuấn Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, 2 ngoại binh. Việc tập luyện của đội bóng thủ đô gặp rất nhiều khó khăn. Đối thủ của đội Hà Nội ở trận ngày 25.2 tại sân Hàng Đẫy là Thanh Hóa cũng có thành viên bị Covid-19.

Để chuẩn bị cho trận đấu trên sân Bình Dương cũng vào ngày 25.2, đội SLNA đã di chuyển vào nam được 2 ngày nhưng thiếu HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng do ông đang bị Covid-19. “Tạm thời, tôi theo dõi các buổi tập của đội bằng hình thức online. Còn các trợ lý trực tiếp hướng dẫn đội tập. Tôi mong mình chóng khỏi để kịp có mặt ở Bình Dương, chỉ đạo học trò thi đấu”, cựu tuyển thủ Việt Nam sốt ruột nói.

Các đội khác như Hà Tĩnh cũng có rất nhiều ca dính Covid-19 (13 cầu thủ); đội Nam Định cũng không thoát khỏi tình cảnh này. Một HLV cho biết: "Chúng tôi lo sợ là đến sát giải, không còn đủ quân để đá vì Covid-19".

Chưa có quyết định hoãn bất kỳ trận nào

Cũng vì Covid-19 phức tạp nên HLV Kiatisak đã phải “quay xe”, hủy 2 trận giao hữu phía bắc của HAGL trước Hải Phòng và Công an Nhân dân để chọn phương án an toàn hơn là án binh bất động tại Pleiku. Trước đây, có một vài cầu thủ HAGL bị Covid-19 nhưng giờ đã tạm ổn. CLB TP.HCM cũng từng bị dịch Covid-19 càn quét khiến phải hủy bỏ các giải giao hữu quý giá trước thềm mùa giải. Hiện đội đang áp dụng quy chế “bong bóng” để không gặp tình huống xấu liên quan đến dịch bệnh.

Tương tự là đội Sài Gòn và Bình Dương cũng áp dụng quy tắc bong bóng khép kín, cầu thủ ở lại tại đại bản doanh, hạn chế tiếp xúc người ngoài để tránh lây nhiễm Covid-19. Riêng CLB Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng cho biết đang theo dõi đặc biệt với các cầu thủ vì Đà Nẵng vừa đá giao hữu với CLB Bình Định.

V-League sẽ bị ảnh hưởng nếu dịch bệnh Covid-19 phức tạp

MINH TÚ

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc VPF, Trưởng Ban điều hành giải, cho biết: “VPF thường xuyên cập nhật tình hình các đội để động viên tinh thần HLV, cầu thủ. Theo điều lệ giải, 9 giờ sáng trước ngày thi đấu 1 ngày, cầu thủ và quan chức, cán bộ cùng các thành viên tham gia trận đấu phải xét nghiệm Covid-19. Chỉ những thành viên có kết quả âm tính mới được tham dự trận đấu. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn duy trì lịch thi đấu dự kiến như đã công bố. Chưa hoãn trận nào vì các đội vẫn đủ nhân sự đăng ký. Đến ngày diễn ra trận đấu, CLB nào không đảm bảo đủ số lượng cầu thủ tối thiểu đăng ký tham gia trận đấu là 14 cầu thủ trong tổng số tối đa 35 cầu thủ được đăng ký tham dự giải (gồm 11 cầu thủ chính thức và tối thiểu 3 cầu thủ dự bị trong đó có thủ môn), vì lý do bị nhiễm Covid-19 thì trận đấu sẽ phải tạm hoãn. Lúc đó, chúng tôi mới sắp xếp trận đấu bù vào thời gian phù hợp”.

Các đội hạng nhất cũng đang có nhiều ca Covid-19. Đội Công an Nhân dân có 11 cầu thủ là F0 của Covid-19. Đội Phù Đổng có 10 cầu thủ bị Covid-19, đội Phú Thọ có 8 cầu thủ, đội Khánh Hòa có 4 cầu thủ, đội Quảng Nam: 5 cầu thủ, đội Bình Phước: 3 cầu thủ bị Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.