Các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại TP.HCM dần mở cửa trở lại ra sao từ tháng 10?

12/10/2021 13:05 GMT+7

TP.HCM cho phép các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mở cửa dần trở lại với điều kiện đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch từ ngày 1.10.

Theo NSƯT Thanh Thúy – Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, TP.HCM vừa trải qua cao điểm chống dịch bệnh với nhiều khó khăn, vất vả, mất mát. Việc thành phố từng bước kiểm soát được dịch bệnh, người dân dần thích nghi với cuộc sống bình thường mới một cách an toàn là tín hiệu rất tích cực.

NSƯT Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM: "Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được hoạt động trở lại với những quy định chặt chẽ là cách chúng ta thích ứng một cách thận trọng trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường"

t.l

Bà cho rằng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và các lĩnh vực khác được hoạt động trở lại với những quy định chặt chẽ là cách chúng ta thích ứng một cách thận trọng trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường, đồng thời cũng tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ nói riêng và người dân thành phố nói chung tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, tiếp tục sáng tạo các giá trị nghệ thuật và lan tỏa những yếu tố tích cực trong toàn xã hội.

Trong thời gian này, cùng với các hoạt động sản xuất game show, phim ảnh… đang được ráo riết chuẩn bị khai máy sau giai đoạn “đóng băng”, Cuộc vận động sáng tác Chung một niềm tin chiến thắng do Sở VH-TT TP.HCM phát động vẫn đang tiếp tục nhận tác phẩm tham gia.

NSƯT Thanh Thúy cho biết từ năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh; vận động văn nghệ sĩ thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo thông qua hoạt động sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) nhằm tích cực chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Sở VH-TT TP.HCM đã xây dựng kế hoạch tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT với ý nghĩa như trên.

“Khi dịch Covid-19 trở nên phức tạp vào năm 2021, thành phố đứng trước muôn vàn khó khăn, từng ngày từng giờ cùng với cả nước nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, với mong muốn huy động sức sáng tạo vốn rất dồi dào không chỉ của giới văn nghệ sĩ mà còn trong các tầng lớp nhân dân về hoạt động sáng tác, biểu diễn trên nhiều lĩnh vực như âm nhạc, sân khấu, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, văn học…; tiếp tục góp phần hiệu quả trong công tác tuyên truyền, với các hình thức quảng bá đa dạng, phong phú hơn, Sở VH-TT TP.HCM đã phát động Cuộc Vận động sáng tác “Chung một niềm tin chiến thắng” nhằm tạo nên không gian nghệ thuật để các tác giả giới thiệu những tác phẩm có nội dung sâu sắc, giá trị thẩm mỹ cao, mong muốn đóng góp tích cực vào công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp đến đông đảo công chúng”, NSƯT Thanh Thúy chia sẻ.

NSND Tạ Minh Tâm là một trong những nghệ sĩ rất tích cực trong các hoạt động xã hội và trong đợt dịch vừa qua, anh cũng là người tham gia nhiều chương trình biểu diễn tại các bệnh viện dã chiến

btc

Về Cuộc vận động này, NSND Tạ Minh Tâm nhìn nhận: "Trong mọi hoàn cảnh, văn học nghệ thuật luôn có tác động nhất định đối với đời sống tinh thần của xã hội. Nhất là trong những tình huống khó khăn như cuộc chiến chống Covid-19 hiện nay thì tôi nghĩ chúng ta cần có những tác phẩm văn học - nghệ thuật động viên, cổ vũ tinh thần của cả người dân cũng như các chiến sĩ trên mặt trận chống dịch".

NSND Tạ MInh Tâm biểu diễn phục vụ tại bệnh viện dã chiến

NSCC

Theo anh, dù BTC Cuộc vận động này vẫn sẽ tiến hành chấm điểm và trao giải cho các tác phẩm đạt chất lượng tốt, nhưng yếu tố “thi tài” ở đây chỉ là phụ. "Điều quan trọng mà BTC muốn làm là khuyến khích các văn nghệ sĩ và người dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội sáng tác để chúng ta có được nhiều tác phẩm ngay trong thời gian thành phố cùng cả nước đang gồng mình chiến đấu với dịch bệnh, kịp thời gửi đến mọi người để chia sẻ những tâm tư tình cảm của họ, động viên và cổ vũ tinh thần để mọi người vững lòng và có thêm động lực mà chiến đấu bằng nhiều cách khác nhau", anh nói.

Với NSND Tạ Minh Tâm, "trong mấy tháng qua, chúng ta đã thấy nhiều nghệ sĩ xung phong đi đến các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ cho các bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ, lực lượng hỗ trợ. Các buổi biểu diễn dù được diễn ra trong hoàn cảnh thiếu thốn: không sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng rất đơn sơ, nghệ sĩ cũng không có trang phục đẹp như bình thường mà tất cả đều giống nhau dưới bộ đồ bảo hộ. Thế nhưng nó đã mang đến những niềm vui nho nhỏ cho mọi người, giúp mọi người có những phút giây thư giãn, tạm quên đi âu lo, mệt nhọc. Bản thân tôi cũng đã tham gia biểu diễn vài lần ở các bệnh viện điều trị Covid-19 do Sở VH-TT TP.HCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM thực hiện. Và đó là những buổi diễn mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt, là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời nghệ sĩ của mình".

Võ sư gặp dịch Covid-19, suốt 4 tháng làm shipper 0 đồng

Thời gian qua, chuỗi talkshow trực tuyến Mỗi người dân là một chiến sĩ, một trong những hoạt động của Cuộc vận động sáng tác đã được tổ chức và phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ 7 hằng tuần. Thông qua 3 chuyên mục Kết nối, Chung tay, Chia sẻ, chương trình đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ người dân ở khắp mọi miền đất nước với lượt tiếp cận là 2.613.426 lượt, 754.850 lượt xem và nhận được nhiều sự quan tâm từ quý khán giả đã lên đến con số 57.497 lượt tương tác. Ngoài ra, theo BTC, lượt ghé thăm website cuocvandongsangtac.vn cũng rất đáng chú ý với 12.105 lượt. Gần một nửa số lượng tác phẩm được gửi thông qua website của Cuộc vận động sáng tác.

Từ số phát sóng đầu tiên của Mỗi người dân là một chiến sĩ (vào 15.8), đã có đông đảo nghệ sĩ góp mặt trong chương trình để chia sẻ với người dân và tuyến đầu, đồng thời lan tỏa những năng lượng tích cực đến với cộng đồng trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh.

Cuộc vận động sáng tác Chung một niềm tin chiến thắng đang nhận các tác phẩm dự thi cho đến ngày 30.11 thông qua 3 cách sau:

+ Nộp bài dự thi trực tuyến tại: https://cuocvandongsangtac.svhtt.hcmcity.gov.vn https://cuocvandongsangtac.vn

+ Gửi email: nopbai@cuocvandongsangtac.vn

+ Gửi tác phẩm trực tiếp đến: Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố, số 57 Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM; Điện thoại: 0942.991.157

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.