Các nhà khoa học bàn cách 'cứu' biển Hội An

24/12/2014 18:27 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia về thủy lợi, các nhà khoa học nghiên cứu phương pháp kè, gia cố bờ biển… đã thảo luận để tìm phương án 'cứu' bãi biển Hội An trước tình trạng khu vực Cửa Đại đang sạt lở nghiêm trọng.

(TNO) Các chuyên gia về thủy lợi, các nhà khoa học nghiên cứu phương pháp kè, gia cố bờ biển… đã thảo luận để tìm phương án “cứu” bãi biển Hội An trước tình trạng khu vực Cửa Đại đang sạt lở nghiêm trọng.

Các nhà khoa học bàn cách “cứu” biển Hội An 1Nhiều nhà khoa học có mặt tại hội thảo để đóng góp ý kiến nhằm đề xuất giải pháp chống sạt lở bờ biển Hội An
Ngày 24.12, tại TP.Hội An (Quảng Nam), Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trường Đại học Thủy lợi tổ chức hội thảo “Đề xuất giải pháp khoa học công nghệ nhằm phòng chống sạt lở bờ biển phục vụ du lịch và phát triển bền vững khu vực Cửa Đại, TP.Hội An”.
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết hiện Cửa Đại đang bị cát bồi lấp đến 600 m. Trong khi đó, bờ biển Cửa Đại dài hơn 3 km cũng đang bị sạt lở nặng nề khiến các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng bị uy hiếp, một số dự án xây dựng phải bỏ hoang. Tuyến đường ven biển tại khu vực Cửa Đại trước đây cách biển hơn 200 m nhưng nay chỉ cách biển khoảng 40 m.
Các nhà khoa học bàn cách “cứu” biển Hội An 2
Biển Cửa Đại (Hội An) đang sạt lở với tốc độ nhanh và ngày càng trầm trọng
GS-TS Hitoshi Tanaka, Trường ĐH Tohoku (Nhật Bản) cho rằng nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng sạt lở hiện nay tại Cửa Đại là do sự suy giảm lượng bùn cát cung cấp từ thượng lưu bởi hệ quả từ việc xây nhiều thủy điện.
Do vậy, để hạn chế tình trạng sạt lở, phải tăng lại hàm lượng cát bồi cho lưu vực sông và phải tiến hành các biện pháp công trình như: kè cứng, xây các đập phá sóng, rạn nhân tạo…
PGS-TS Vũ Thanh Ca, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý biển và hải đảo VN cho biết trong 3 năm gần đây, do có sự gia tăng đột biến các đập thủy điện trên thượng nguồn nên cũng kéo theo việc gia tăng đột biến về lượng bùn cát bồi lắng trong hồ. Ông nhấn mạnh việc phải nghiêm cấm mọi hình thức hút cát tại hạ lưu sông Thu Bồn và toàn bộ dải ven biển tỉnh Quảng Nam.
Ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP.Hội An kiến nghị các thủy điện hằng năm nên nghiên cứu biện pháp lấy phù sa lắng trong các hồ để thả xuống đầu nguồn. Ngoài ra, các thủy điện cần trích lợi nhuận để bù đắp các thiệt hại để làm kè cho hạ du.
Cũng theo ông Giảng, hiện nhiều  khu nghỉ dưỡng tại Hội An đang thực hiện nhiều giải pháp khác nhau để chống sạt lở nhưng nếu không làm cẩn thận sẽ rơi vào tình huống... “gậy ông đập lưng ông”. Cho nên, ngành chức năng và nhà khoa học cần thiết phải có hướng dẫn cụ thể.
Ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết để tìm hiểu rõ nguyên nhân và giải pháp bảo vệ bờ biển bền vững cần phải có nghiên cứu tổng thể. Vì vậy, cần phải nghiên cứu sâu hơn về phương pháp nuôi bãi, gây bồi kết hợp với xây dựng đê ngầm giảm sóng tạo bãi tắm thiên nhiên, đảm bảo vẻ đẹp tự nhiên cho bờ biển Hội An.
Sở Xây dựng sẽ đề nghị tỉnh giao cho Trường ĐH Thủy lợi tư vấn dự án, kết hợp với các nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu có giải pháp bảo vệ bờ biển Hội An.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.