Các nước Baltic từ chối tiếp nhận người Nga đến trốn lệnh động viên chiến đấu

22/09/2022 19:40 GMT+7

Các thành viên Liên minh châu Âu (EU) giáp Nga là Latvia , Lithuania và Estonia thông báo sẽ không tiếp nhận người Nga đến tị nạn để trốn lệnh động viên quân đội .

Reuters hôm 22.9 dẫn lời Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu cho biết: “Hành động từ chối thực hiện nghĩa vụ công dân ở Nga hoặc mong muốn làm như thế không đủ cơ sở để được cấp quyền tị nạn ở nước khác”.

Trên Twitter, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics viện dẫn các quan ngại về an ninh để nước này từ chối tiếp nhận dân tị nạn Nga vì lý do trên.

Còn Bộ Nội vụ Lithuania cho hay mỗi trường hợp tị nạn đều được cân nhắc khác nhau.

Ba nước trên và Ba Lan bắt đầu không tiếp nhận công dân Nga ở biên giới vì cho rằng người Nga không nên được thoái mái đi lại trong khi Nga đang có xung đột với Ukraine.

Lệnh cấm loại trừ trường hợp những người bất đồng chính kiến ở Nga đang muốn tị nạn ở EU cùng với tài xế xe tải, dân tị nạn, thường trú nhân của các nước EU và hoạt động thăm thân.

Giá vé chuyến bay một chiều rời khỏi Nga đã tăng vọt nhưng cũng nhanh chóng "cháy vé" sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh động viên đối với 300.000 lính dự bị nhằm bổ sung lực lượng cho chiến trường Ukraine.

Những chuyến bay đến các nước vẫn cho phép người Nga nhập cảnh miễn visa, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia, Georgia và Serbia, được lùng sục sau lệnh động viên.

Hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot cho hay không còn vé máy bay đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) từ Moscow trong 3 ngày tới. Aeroflot cũng bán sạch vé các chuyến bay của hãng này từ thủ đô Moscow đến Yerevan (Armenia) cho đến hết tuần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.