Các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam được miễn nhiệm, không phải từ chức

Lê Hiệp
Lê Hiệp
09/01/2023 17:13 GMT+7

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam có phải từ chức hay không, Tổng thư ký Quốc hội cho biết các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam được Quốc hội miễn nhiệm, không phải từ chức.

Chiều 9.1, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội XV.

Các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam được miễn nhiệm, không phải từ chức

Ông Trần Hồng Hà sẽ kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ TN-MT

Ông Nguyễn Tuấn Anh (giữa), Phó trưởng ban Công tác đại biểu, trả lời tại họp báo

gia hân

Tại họp báo, báo chí nêu nhiều câu hỏi về lý do miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng đối với các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam cũng như nhân sự Bộ trưởng Bộ TN-MT khi tại kỳ họp, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN-MT làm Phó thủ tướng nhưng chưa phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ TN-MT thay thế.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho hay tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu với ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Chuẩn và miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, phê chuẩn chức danh Phó thủ tướng với các ông Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà.

"Các quy trình được tuân thủ theo đúng quy định pháp luật", ông Nguyễn Tuấn Anh cho hay.

Quy hoạch tổng thể quốc gia: Năm 2030 GDP đạt 7.500 USD/người

Liên quan lý do miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, ông Nguyễn Tuấn Anh cho hay, Quốc hội thực hiện miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam "trên cơ sở nguyện vọng cá nhân".

"Nội dung này được cơ quan có thẩm quyền xem xét thận trọng và tính toán nhiều mặt. Đồng thời, T.Ư Đảng cũng có Nghị quyết 32 đồng ý cho thôi giữ chức vụ và trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng với ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam", ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Về kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ TN-MT, ông Nguyễn Tuấn Anh cho hay công tác cán bộ rất thận trọng, tính toán, lựa chọn, sắp xếp phải rất thận trọng.

"Thời gian tới, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét kiện toàn nhân sự Bộ trưởng Bộ TN-MT. Trước mắt, ông Trần Hồng Hà đồng thời giữ chức Bộ trưởng Bộ TN-MT cho tới khi có nhân sự mới", ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin.

"Theo nghị quyết của Quốc hội thì là miễn nhiệm"

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời báo chí tại họp báo

gia hân

Trả lời câu hỏi việc các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam có phải từ chức không, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết công tác cán bộ là thường xuyên, "có lên, có xuống, có vào có ra". Hiện nay, chủ trương của T.Ư, Bộ Chính trị nói rất rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng.

"Như vậy, nếu như có vấn đề sức khỏe không đảm bảo, uy tín giảm sút thì xin thôi thôi. Xin thôi thì cấp có thẩm quyền miễn nhiệm nhiệm vụ ấy. Còn nếu nói là từ chức thì chúng ta cũng nói theo quy định. Nhưng hiện nay, các quy định giữa nội hàm 2 khái niệm này cũng có những điểm tương đồng. Ở đây, theo nghị quyết của Quốc hội thì là miễn nhiệm", ông Cường nói.

Trước đó, ngay trong ngày khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội đã thực hiện quy trình thôi làm nhiệm vụ đại biểu với ông Phạm Bình Minh (nguyên Phó thủ tướng), Lê Minh Chuẩn (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) và miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam; phê chuẩn chức danh Phó thủ tướng với các ông Trần Lưu Quang (Bí thư Thành ủy Hải Phòng), Trần Hồng Hà (Bộ trưởng Bộ TN-MT).

Đối với lý do miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ của các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, thông cáo của Quốc hội cho hay, xét nguyện vọng cá nhân, tại Công văn số 5731 ngày 23.12.2022, Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, Văn phòng T.Ư Đảng thông báo, ngày 30.12.2022, T.Ư Đảng đã thống nhất cho các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII và cho ý kiến các nhân sự thay thế, trình Quốc hội phê chuẩn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.