Các tài năng hứa hẹn tỏa sáng ở Olympic trẻ

10 tài năng trẻ thể thao VN sẽ góp mặt ở Đại hội thể thao trẻ thế giới (Olympic trẻ) 2026 diễn ra từ ngày 31.10 - 13.11 tại Senegal.

Những gương mặt sáng giá

Tính đến thời điểm này, thể thao VN có 10 suất tham dự Olympic trẻ 2026. Trong đó, 5 gương mặt đã được công bố là Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông), Nguyễn Thúy Hiền, Dương Văn Hoàng Quy (bơi), Nguyễn Khang Hà My (xe đạp) và Đồng Thị Hường (điền kinh). 5 suất còn lại thuộc về các môn vật bãi biển (1 nam, 2 nữ), taekwondo (1 nam), wushu (1 nam).

Các tài năng hứa hẹn tỏa sáng ở Olympic trẻ- Ảnh 1.

Kình ngư Nguyễn Thúy Hiền hứa hẹn tỏa sáng ở Olympic trẻ 2026

ảnh: Hà Phương

Kình ngư 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền là gương mặt nổi bật nhất, hứa hẹn tiếp nối thành công của các đàn anh, đàn chị như Nguyễn Thị Ánh Viên (HCV Olympic trẻ 2014), Nguyễn Huy Hoàng (HCV Olympic trẻ 2018). Tuyển thủ của đơn vị Quân đội được xem là thần đồng của bơi lội VN khi đoạt HCV 50 m tự do, phá kỷ lục Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022 khi mới 13 tuổi. Sau đó, cô liên tiếp phá kỷ lục quốc gia ở cự ly này vào các năm 2023, 2024. Ở đấu trường quốc tế, Nguyễn Thúy Hiền ra mắt SEA Games 32 (năm 2023) với tấm HCĐ nội dung 100 m tự do. Tại kỳ SEA Games 33 (năm 2025), Thúy Hiền đoạt HCĐ tiếp sức 4 x 100 m tự do nữ và HCĐ nội dung 100 m ếch.

Nguyễn Thúy Hiền cùng Dương Văn Hoàng Quy đang tập huấn ở Nam Ninh (Trung Quốc) nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20 (tháng 9) lẫn Olympic trẻ. Nữ kình ngư này được đánh giá đang bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, hứa hẹn tỏa sáng trên đường đua xanh.

Tay vợt 15 tuổi Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông) cũng là gương mặt hứa hẹn tỏa sáng ở Olympic trẻ 2026. Liên tiếp gặt hái thành công ở các giải trẻ trong nước lẫn quốc tế, Thu Huyền cho thấy sự tiến bộ vững chắc. Thiệt thòi khi so tài với nhiều đối thủ hơn tuổi nhưng đây cũng là cơ hội để tay vợt này khẳng định tài năng, sẵn sàng cho hành trình vươn ra đấu trường quốc tế, tiếp bước Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh.

Trong khi đó, thông số chuyên môn của Nguyễn Khang Hà My (xe đạp) và Đồng Thị Hường (điền kinh) được đánh giá có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ, sẵn sàng tạo dấu ấn tại Olympic trẻ lần này.

Bước thụt lùi đáng tiếc

Ở kỳ Olympic trẻ gần nhất năm 2018 tại Argentina, đoàn thể thao VN có sự góp mặt của 13 VĐV. Olympic trẻ 2022 không diễn ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trở lại lần này, thể thao VN có sự thụt lùi về số lượng lẫn số môn thi đấu. 2 môn thể thao thế mạnh của VN, từng góp mặt ở Olympic trẻ các kỳ trước đó là cử tạ, thể dục dụng cụ không có đại diện tham dự lần này.

Đáng chú ý, cử tạ từng mang về cho thể thao VN 2 tấm HCV ở Olympic trẻ do công Thạch Kim Tuấn (năm 2010) và Ngô Sơn Đỉnh (năm 2018). Thành tích thi đấu quốc tế của đội tuyển cử tạ VN trong thời gian gần đây cũng không tốt so với trước là tín hiệu đáng báo động.

Olympic trẻ 4 năm tổ chức 1 lần ra đời tạo sân chơi kế cận, góp phần nuôi dưỡng, chắp cánh cho các tài năng vươn lên đấu trường cao nhất là Olympic. Thể thao VN cũng xác định đầu tư cho lớp trẻ để tạo nền móng vững chắc cho đỉnh cao. Tuy nhiên, quá trình đầu tư cần liên tục, đồng bộ, có sự đánh giá kỹ càng về tính hiệu quả và điều chỉnh kịp thời. Từ đó phát huy được các thế mạnh, tránh những bước thụt lùi đáng tiếc.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.