Các tỉnh, thành vẫn đang chờ hướng dẫn

01/04/2022 06:32 GMT+7

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM bày tỏ mong muốn sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể, cắt giảm những thủ tục hành chính để khoản hỗ trợ có thể sớm đến tay người lao động .

Liên quan Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ thuê nhà cho người lao động (NLĐ), trao đổi với PV Thanh Niên ngày 31.3, một lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM cho biết gói hỗ trợ này dành cho hai diện thụ hưởng, gồm: NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp (DN) tại khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) hoặc khu vực kinh tế trọng điểm; và NLĐ quay trở lại thị trường lao động làm việc trong DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại KCN, KCX hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với các điều kiện cụ thể, chứ không phải NLĐ nói chung.

Theo lãnh đạo LĐLĐ TP.HCM, đa số NLĐ trong các KCN, KCX tại TP là lao động di cư từ các tỉnh tới, thuê nhà trọ. Ước tính khoảng 60 - 70% trong tổng số NLĐ đang làm việc tại các nơi này.

Lãnh đạo LĐLĐ TP.HCM cũng bày tỏ mong muốn sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể, cắt giảm những thủ tục hành chính để khoản hỗ trợ có thể sớm đến tay NLĐ.

Khảo sát một số DN và NLĐ tại TP.HCM, đa số đều bày tỏ sự trông đợi vào chính sách này, bởi lẽ thị trường lao động tại TP.HCM đang dần hồi phục và NLĐ mới trở lại sau tết. Đồng thời, các cá nhân, đơn vị mong muốn những chính sách này sớm đưa vào thực tiễn, thực chất, giảm những thủ tục, hồ sơ không cần thiết để NLĐ sớm “chạm tay” gói hỗ trợ.

Còn Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho hay hiện đơn vị cũng đang chờ hướng dẫn của Bộ LĐ-TB-XH, UBND TP.HCM. Hiện chưa có thống kê cụ thể số liệu NLĐ sẽ thụ hưởng gói này vì không phải tất cả NLĐ đều được hưởng. Với chính sách này, cơ quan BHXH có nhiệm vụ xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc từ danh sách của người sử dụng lao động gửi đến đề nghị.

Cũng theo một lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, với Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ thì trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện về cơ bản đã rõ ràng. Trong đó có các công đoạn như: DN lập danh sách, chủ nhà trọ xác nhận, đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư của ngành công an. Tuy vậy, hiện vẫn phải chờ hướng dẫn cụ thể.

Tương tự, ngày 31.3 trả lời PV Thanh Niên lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH Đồng Nai cho biết đang đợi văn bản chính thức từ T.Ư để triển khai thực hiện. Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có khoảng 1,2 triệu công nhân, đa số là người nhập cư. Trên 450.000 công nhân, NLĐ đang sống tại 20.000 khu nhà trọ (với tổng số hơn 150.000 phòng).

Còn theo lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH Bình Dương, hiện tỉnh này có trên 900.000 NLĐ đang đóng BHXH. Để xác định người được hưởng hỗ trợ tiền nhà trọ hoặc nhà thuê, Sở LĐ-TB-XH sẽ phải phối hợp với cơ quan BHXH để rà soát, xác định đúng đối tượng được hưởng trong số 900.000 người đang đóng BHXH theo quy định. Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH Bình Dương khẳng định sẽ triển khai rà soát, xác định đúng người và thực hiện chi trả trong thời gian sớm nhất.

Hơn 3,4 triệu lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ khoảng 6.600 tỉ đồng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.