Các tuyến đường trung tâm thành phố ngổn ngang trước thềm Festival Huế 2022

22/06/2022 20:29 GMT+7

Chưa đầy 3 ngày nữa là sẽ diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Festival Huế 2022. Tuy nhiên, đến lúc này, các tuyến đường trong khu vực trung tâm của TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) vẫn trong cảnh ngổn ngang.

Để chuẩn bị cho lễ khai mạc Tuần lễ Festival Huế 2022 (diễn ra vào tối 25.6), những ngày này, nhiều nơi ở TP.Huế đã được chỉnh trang sạch sẽ sẵn sàng đón du khách. Tuy nhiên, vẫn còn một số tuyến đường trong trung tâm thành phố như: Hà Nội, Đinh Công Tráng, Đặng Dung, Hàn Thuyên… vẫn đang trong cảnh ngổn ngang như một đại công trường.

Ghi nhận tại tuyến đường Hà Nội (TP.Huế) chiều 22.6

LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận vào chiều 22.6, tại đoạn đường Hà Nội, lực lượng công nhân vẫn đang gấp rút các công đoạn trải thảm nhựa, lót gạch vỉa hè làm tuyến đường dài gần 0,9 km này bị chia ra thành 2 cốt cao thấp khác nhau. Bên cạnh đó, các xe chuyên dụng cỡ lớn phục vụ công trường cũng ra vào liên tục, gây nhiều khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Đường Hà Nội có điểm đầu từ đường Lê Lợi và điểm cuối giao với vòng xoay dẫn ra các trục đường chính như Hùng Vương, Bến Nghé, Lý Thường Kiệt và Lê Quý Đôn. Đây cũng là 1 trong 3 tuyến đường huyết mạch nối 2 bờ Nam - Bắc sông Hương.

Đoạn đường Hà Nội giao Lý Thường Kiệt (TP.Huế) vẫn đang được công nhân trải nhựa

LÊ HOÀI NHÂN

Tuyến đường này nằm trong dự án nâng cấp mở rộng, được HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt với mức đầu tư gần 135 tỉ đồng bằng vốn ngân sách tỉnh, với mục đích tạo điểm nhấn cho đô thị Huế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ cho việc thúc đẩy du lịch địa phương.

Thế nhưng, trục đường được cho là "xương sống" của thành phố vẫn đang trong cảnh ngổn ngang.

Công nhân đang tiến hành lát gạch vỉa hè trên tuyến đường Hà Nội

LÊ HOÀI NHÂN

Cùng chung cảnh ngổn ngang, các tuyến đường cạnh bên Đại nội Huế như: Đinh Công Tráng, Đặng Dung, Hàn Thuyên...

Khu vực này như đại công trình khi nhiều nơi bị đào xới để phục vụ thi công, một số điểm xuất hiện các đống bê tông thải nhếch nhác.

Cảnh ngổn ngang công trường đoạn đường Hàn Thuyên giao nhau với Lê Thánh Tôn

LÊ HOÀI NHÂN

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Việt Bằng, Phó chủ tịch UBND TP.Huế cho biết, UBND TP.Huế cũng đã có chỉ đạo đơn vị thi công triển khai nhanh chóng, để kịp bàn giao mặt bằng tuyến đường Hà Nội, trước thềm khai mạc Festival Huế 2022.

Đối với các tuyến đường đang thi công trong thành nội mà phóng viên nêu ở trên, ông Bằng cho rằng đã có yêu cầu đơn vị đầu tư và ban quản lý dự án đôn đốc nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ để hoàn trả mặt bằng trước khi diễn ra lễ hội.

“Trước khi diễn ra lễ hội sẽ dừng lại các hoạt động thi công, TP.Huế cũng đã có văn bản yêu cầu về việc này. Các đơn vị phải nhanh chóng triển khai các công đoạn còn lại, để trả lại mặt bằng bảo đảm môi trường, chỉnh trang gọn gàng trước khi lễ hội diễn ra”, ông Bằng nói.

Xe tải trọng lớn phục vụ công trường trong nội thành ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân

LÊ HOÀI NHÂN

Biển báo công trường đoạn đường Đặng Dung

LÊ HOÀI nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.