Cách chặn truy cập hoặc ẩn ứng dụng trên iOS 18

19/09/2024 07:20 GMT+7

Với iOS 18, người dùng iPhone giờ đây có thể nâng cao khả năng bảo mật bằng cách chặn truy cập hoặc ẩn các ứng dụng một cách dễ dàng nhằm hạn chế quyền truy cập của người khác.

Dưới đây là cách người dùng có thể sử dụng tính năng được đánh giá cao này của iOS 18. Sau khi ẩn ứng dụng đó đi, người dùng sẽ không thể tìm kiếm chúng, nhận thông báo, gợi ý, lịch sử cuộc gọi (dành cho các ứng dụng như Zalo, WhatsApp...) hoặc gợi ý tuyến đường trên bản đồ.

Cách chặn truy cập hoặc ẩn ứng dụng trên iOS 18- Ảnh 1.

Người dùng cần cài đặt iOS 18 để trải nghiệm tính năng mới

ẢNH: KIẾN VĂN

Để tiến hành ẩn ứng dụng trong iOS 18, người dùng iPhone hãy nhấn và giữ vào biểu tượng ứng dụng đó, sau đó chọn Yêu cầu Face ID (hoặc Touch ID). Một số ứng dụng của Apple không cung cấp tùy chọn này, chẳng hạn như Cài đặt và Máy ảnh vì những lý do hiển nhiên.

Trong các lựa chọn hiện ra, hãy xác nhận bằng cách Yêu cầu Face ID hoặc Ẩn và yêu cầu Face ID. Khả năng chặn truy cập bằng Face ID và ẩn hiện chỉ hoạt động với các ứng dụng của bên thứ ba. Ở lựa chọn đầu tiên, người dùng chỉ đơn giản là chặn việc truy cập một ứng dụng nào đó nếu người dùng không khai báo Face ID hoặc Touch ID. Điều này hữu ích cho các ứng dụng như nhắn tin trực tuyến hoặc mạng xã hội.

Cách chặn truy cập hoặc ẩn ứng dụng trên iOS 18- Ảnh 2.
Cách chặn truy cập hoặc ẩn ứng dụng trên iOS 18- Ảnh 3.

Các bước thực hiện ẩn một ứng dụng diễn ra đơn giản

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đối với trường hợp đã ẩn ứng dụng đi, người dùng có thể tìm kiếm chúng bằng cách vuốt từ phải sang trái để truy cập Thư viện ứng dụng và vuốt xuống sẽ thấy một nhóm có tên Bị ẩn. Chạm vào đó, iPhone sẽ tiến hành xác thực Face ID hoặc Touch ID trước khi đưa người dùng vào danh sách các ứng dụng ẩn.

Nếu muốn tắt chức năng chặn hoặc ẩn ứng dụng, người dùng chỉ việc nhấn giữ vào biểu tượng ứng dụng đó, lúc này sẽ thấy tùy chọn tắt đi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.