Cách phản đối mới của người dân Myanmar: đình công rác thải

30/03/2021 19:30 GMT+7

Rác thải chất thành đống trên nhiều đường phố ở Yangon (Myanmar) trong ngày 30.3 trong cuộc “đình công rác thải” nhằm phản đối chính quyền quân sự nước này sau khi số người biểu tình thiệt mạng kể từ ngày 1.2 đến nay đã vượt con số 500.

Người biểu tình bỏ rác tại các ngã tư đường chính. Một lời kêu gọi đăng trên mạng xã hội viết: “Cuộc đình công rác thải để nhằm chống lại lãnh đạo quân đội. Ai cũng có thể tham gia”.
Chiến dịch này được thực hiện sau khi chính quyền dùng loa kêu gọi người dân vứt rác đúng chỗ tại một số khu vực ở Yangon.
Trong số 14 dân thường thiệt mạng trong ngày 29.3, có ít nhất 8 người là ở quận Nam Dagon (Yangon).
Theo nhiều nhân chứng, lực lượng an ninh đã sử dụng vũ khí hạng nặng để trấn áp người biểu tình trốn sau các bao cát. Hiện chưa rõ loại vũ khí cụ thể này là gì.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin lực lượng an ninh đã sử dụng “vũ khí chống bạo động” để giải tán đám đông “những kẻ khủng bố bạo lực”.
Một cư dân quận Nam Dagon cho biết lực lượng an ninh Myanmar đã hoạt động suốt đêm, dẫn đến lo ngại có thêm nhiều thương vong.
Hiện lực lượng an ninh Myanmar và phát ngôn viên lãnh đạo quân đội nước này chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã thúc giục quân đội Myanmar ngừng bắn giết và trấn áp người biểu tình. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.