Cách tham khảo cơ hội trúng tuyển vào lớp 10 bằng AI

Bích Thanh
Bích Thanh
08/02/2023 17:02 GMT+7

Để tham khảo cơ hội trúng tuyển lớp 10, học sinh tại TP.HCM có thể điền thông tin cá nhân, sau đó website tư vấn nguyện vọng sẽ đưa ra dự báo năng lực vào các trường THPT tương ứng.

Cách để tham khảo cơ hội trúng tuyển lớp 10? - Ảnh 1.

Phụ huynh, học sinh có thể tra cứu và tham khảo cơ hội trúng tuyển lớp 10

CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 8.2, Sở GD-ĐT TP.HCM chính thức đưa vào sử dụng website tư vấn nguyện vọng lớp 10 theo hình thức trực tuyến với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) tại địa chỉ tuvannguyenvongts10.vn.

Hệ thống sẽ cung cấp trực tuyến miễn phí đầy đủ thông tin của các trường THPT cũng như có những công cụ hỗ trợ phụ huynh và học sinh tìm hiểu, tham khảo chọn lựa nguyện vọng tuyển sinh 10 sao cho phù hợp nhất.

Theo ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT, học sinh cũng như phụ huynh có thể truy cập vào website: tuvannguyenvongts10.vn. Phần mềm sẽ cung cấp nhiều dữ liệu về các trường và các lựa chọn về lớp 10 thường, lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp. Khi học sinh nhập điểm dự đoán có thể đạt trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cùng với địa chỉ cư trú, thông tin liên hệ, phần mềm sẽ xử lý dữ liệu trong khoảng chưa đến một phút và đưa ra kết quả tham khảo cơ hội trúng tuyển.

Ông Cang cho hay: "Năm nay là lần đầu tiên Sở GD-ĐT đưa vào sử dụng website miễn phí tư vấn nguyện vọng tuyển sinh lớp 10. Từ những thông tin phụ huynh, học sinh cung cấp về năng lực học tập, địa chỉ cư trú, số điện thoại, AI sẽ phân tích, đánh giá và gửi đến người tra cứu những nguyện vọng trường THPT tiệm cận nhất với năng lực học tập và điều kiện cư trú của học sinh. Đồng thời đưa ra tỷ lệ dự báo khả năng trúng tuyển ở từng nguyện vọng, thông tin điểm chuẩn của các trường trong 3 năm gần nhất cũng như đặc điểm nổi bật của từng trường THPT".

 Cách tham khảo cơ hội trúng tuyển vào lớp 10 bằng AI - Ảnh 2.

Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn phụ huynh tìm hiểu đăng ký nguyện vọng lớp 10 cho con ở những năm học trước

ĐÀO NGỌC THẠCH

Bên cạnh đó, trang tư vấn trực tuyến này còn tích hợp bản đồ GIS, để đưa ra những cảnh báo về phạm vi di chuyển từ nơi cư trú đến trường THPT. GIS là ứng dụng được Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai từ năm học trước nhằm giúp học sinh tránh tình huống chọn trường THPT vượt quá khả năng di chuyển.

Tuy nhiên, ông Cang cũng lưu ý, việc đưa AI vào phân tích, đánh giá sẽ giúp phụ huynh, học sinh dễ dàng tìm hiểu, đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 nhưng phụ huynh và học sinh chỉ nên xem các thông tin này là kênh tham khảo, công cụ hỗ trợ thêm. Việc chọn nguyện vọng phù hợp nhất vẫn cần đánh giá đúng năng lực học tập của học sinh, tham khảo ý kiến của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn lớp 9.

Cũng trong ngày 8.2, các trường THCS tại TP.HCM lần lượt triển khai website tư vấn trực tuyến đến phụ huynh và học sinh lớp 9.

Trải nghiệm những tính năng hỗ trợ này, chị Nguyễn Minh Hoài Thu, phụ huynh học sinh Trường THCS Colette (Q.3), cho biết, đây là kênh tham khảo một cách chủ động giúp phụ huynh học sinh phần nào hiểu thêm về việc chọn nguyện vọng lớp 10 cho con.

"Tôi đã cảm thấy lo lắng không biết sẽ cùng con chọn nguyện vọng lớp 10 ra sao. Nhưng nay website tư vấn trực tuyến giúp tôi có cái nhìn bao quát, kết hợp nắm bắt năng lực học tập thật sự của con để quyết định chọn nguyện vọng hợp lý nhất", chị Hoài Thu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.