Cách 'thoát nghèo' của chàng trai H’Mông ở La Pán Tẩn

28/08/2024 07:00 GMT+7

Người dân bản Tà Chí Lừ, xã La Pán Tẩn (H.Mù Cang Chải, Yên Bái) vẫn hay nhắc tới chàng trai trẻ Hờ A Dì như một gương sáng trong vượt khó đi lên bằng nội lực.

Là xã vùng cao với địa hình hầu hết là đồi núi dốc, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, thu nhập chính của người dân ở La Pán Tẩn chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây thuộc diện khó khăn.

Cách 'thoát nghèo' của chàng trai H’Mông ở La Pán Tẩn- Ảnh 1.

Homestay See bungalow của anh Hờ A Dì được du khách chọn là điểm đến lý tưởng

ẢNH: VĂN TUẤN

"Làm gì để đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo?" là băn khoăn, trăn trở của anh Hờ A Dì (sinh năm 1992) ở bản Tà Chí Lừ. Thế rồi, sau khi tìm tòi, học hỏi trên các trang mạng xã hội, Hờ A Dì đã lựa chọn làm du lịch theo mô hình tiêu biểu của huyện cùng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

"Tôi nhận thấy để đảm bảo đời sống cho gia đình, vừa tạo công ăn việc làm giúp đỡ bà con nơi mình sinh ra, đồng thời giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và quảng bá hình ảnh quê hương Mù Cang Chải đến với bạn bè trong và ngoài nước thì chỉ có cách làm kinh tế bằng du lịch", anh Dì nhìn nhận.

Với lợi thế về tài nguyên đất có sẵn của gia đình, trên địa bàn xã có đồi Mâm Xôi và những thửa ruộng bậc thang làm say đắm bao du khách, được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt, nên việc "biến di sản thành tài sản", mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình từ phát triển du lịch cộng đồng đã thôi thúc Hờ A Dì hơn bao giờ hết.

Anh cho biết: "Sau khi tiếp xúc, học hỏi về cách thức hoạt động của mô hình du lịch homestay, tôi ấp ủ ý định khởi nghiệp từ mô hình này vì nhà có đất rộng, phù hợp với phát triển dịch vụ này. Hơn nữa, khi nắm bắt chủ trương của huyện về phát triển Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch vào năm 2025 và với sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền, tôi quyết định xây dựng mô hình du lịch homestay mang đậm những nét văn hóa của dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải".

Suy nghĩ là vậy, nhưng khi bắt tay vào triển khai thì đâu có dễ, bởi Hờ A Dì còn thiếu kinh nghiệm, vốn đầu tư ít, năng lực hiểu biết về du lịch bản địa hạn chế. Dù vậy, với tư duy "khó ở đâu thì gỡ ở đó", cùng sự giúp đỡ hỗ trợ của bạn bè, năm 2021, anh Hờ A Dì đã mạnh dạn vay 200 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN-PTNT huyện để xây dựng 6 phòng nghỉ khép kín.

Cách 'thoát nghèo' của chàng trai H’Mông ở La Pán Tẩn- Ảnh 2.

Anh Hờ A Dì (người đứng thứ 2 từ phải qua) luôn niềm nở giới thiệu với du khách về bản sắc văn hóa La Pán Tẩn

ẢNH: VĂN TUẤN

Sau khi hoàn thành việc xây dựng homestay, Hờ A Dì tiếp tục nghiên cứu cách làm sao để hút khách đến với gia đình. Anh chủ động tìm hiểu trên các trang thông tin của tỉnh, huyện và các trang mạng xã hội, lắng nghe hướng dẫn của phòng chuyên môn nhằm đẩy mạnh quảng bá, liên kết các hộ, các công ty lữ hành để phát triển du lịch. Đặc biệt, do phần lớn du khách đến mô hình homestay của gia đình anh là khách nước ngoài, nên A Dì đã tự học thêm tiếng Anh giao tiếp để phục vụ công việc.

Nhờ lợi thế về thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa truyền thống đồng bào Mông đa dạng, độc đáo, những năm qua, anh Hờ A Dì đã tích cực khai thác và phát triển dịch vụ homestay, gắn với trải nghiệm ruộng bậc thang. Kết quả, chỉ trong một thời gian ngắn, mô hình homestay của gia đình anh Dì đã thu hút được nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Anh Kalyan Daggupati, du khách đến từ Ấn Độ đánh giá: "Đến với homestay See bungalow của anh Dì, chúng tôi rất vui. Ở đây ngoài việc sinh hoạt tập thể, chúng tôi còn được trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân bản địa, như đi cày, bừa, cấy lúa, bắt cá ruộng, gặt lúa; học một số nhạc cụ truyền thống như khèn, sáo và tham quan những thửa ruộng bậc thang, nhất là chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa nước đổ ở đồi Mâm Xôi, thật tuyệt!".

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, đến nay, homestay See bungalow của gia đình Hờ A Dì đã đón trên 500 lượt khách, doanh thu đạt hơn 200 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương. Anh Hờ A Dì cũng hỗ trợ, giúp đỡ 4 hộ gia đình trong bản xây dựng mô hình homestay, mô hình chăn nuôi tổng hợp.

Theo ông Phạm Tiến Lâm, Bí thư Đảng ủy xã La Pán Tẩn, Hờ A Dì là tấm gương vượt khó, luôn tìm tòi sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới. Anh Dì không tự ti, không cam chịu đói nghèo, có khát vọng phát triển, khát vọng cống hiến và làm giàu chính đáng.

"Thời gian tới, địa phương cũng tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển nhà nghỉ cộng đồng đúng với quy hoạch, kế hoạch, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan ruộng bậc thang; tiếp tục nghiên cứu hình thành các tour, tuyến mới và củng cố nâng cấp các tour, tuyến du lịch đã có", ông Lâm thông tin.

Từ nỗ lực của mình, anh Hờ A Dì đã góp phần tạo ra hướng mở về khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng. Đồng thời, giúp người dân bản địa nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông nơi đây.

Nếu năm 2019, xã La Pán Tẩn chỉ có 10 nhà nghỉ homestay thì đến nay toàn xã đã có gần 40 nhà, mỗi mùa du lịch thu nhập bình quân từ 100 đến trên 200 triệu đồng/homestay. Ðời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, xuất hiện nhiều tấm gương vươn lên làm kinh tế giỏi từ du lịch cộng đồng, góp phần chung vào công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.