Một đường link “miễn phí”, một giao diện giống hệt trang chính thức, thế là đủ kéo người dùng vào bẫy. Với nhiều người trẻ, đặc biệt là sinh viên, web lậu trở thành lựa chọn quen thuộc vì không cần trả phí hay đăng ký rườm rà. Nhưng chỉ cần một lần nhập số thẻ, cài plugin hoặc click vào quảng cáo, mọi thứ có thể mất ngay: tiền trong tài khoản “bốc hơi”, dữ liệu cá nhân bị rao bán, thậm chí bị lôi kéo vào các đường dây cờ bạc trực tuyến.
Một nữ sinh viên – nạn nhân của web xem phim lậu – kể rằng dù biết sử dụng nền tảng không chính thống có nguy cơ bị đánh cắp thông tin, cô vẫn nghĩ mình sẽ “không bao giờ là nạn nhân”. Tuy nhiên, sau khi đăng nhập vào một trang phim miễn phí, tài khoản của cô bị hack và dữ liệu trong máy bị xóa sạch.
“Bình thường tôi hay xem web lậu vì không mất phí. Khi trang cũ bắt đóng tiền, tôi chuyển sang một web khác và được yêu cầu đăng nhập. Vài tuần sau, tôi phát hiện tài khoản bị hack, thông tin cá nhân bị lấy cắp và rải khắp nơi”, cô kể.
Cái giá của ‘bẫy miễn phí’ từ web phim, bóng đá lậu
Cô gái cho biết mình liên tục nhận được cuộc gọi lừa đảo, tin nhắn vay nặng lãi. Máy tính phải đem đi sửa, mất thêm một khoản tiền mà với sinh viên như cô là “đắt giá”. Tệ hơn, toàn bộ dữ liệu không thể khôi phục.
Không chỉ web phim, các trang xem bóng đá lậu còn chứa nhiều cạm bẫy hơn. Quảng cáo nhà cái xuất hiện liên tục ngay trong lúc xem, thậm chí được cài vào lời bình luận. Nhiều người vì tò mò hoặc muốn “tăng cảm xúc khi xem bóng đá” nên thử nạp vài trăm nghìn đồng.
“Miễn phí” đang là cái bẫy tinh vi nhất trên mạng. Mỗi cú nhấp chuột có thể phải trả giá bằng tiền, bằng dữ liệu cá nhân hoặc bằng sự an toàn của chính người dùng. Việc lựa chọn nền tảng chính thống là cách bảo vệ bản thân và cũng là góp phần hạn chế sự bành trướng của web lậu – vốn đang bào mòn nền công nghiệp sáng tạo Việt Nam.
Bình luận (0)