Cái Tết đầu tiên của gia đình quyền Tổng Lãnh sự Úc tại TP.HCM

30/01/2022 18:13 GMT+7

Sáng 29.1 (Mùng 27 tháng Chạp), ông Ciaran Chestnutt, quyền Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM, đã đưa phu nhân Allyson Joy Pannier và hai con trai đến Đường hoa Nguyễn Huệ.

thụy miên

Hai con trai của ông Ciaran Chestnutt

Gia đình ông Chestnutt đã trải qua những thời khắc tuyệt vời ở đây. Cả nhà đều mặc trang phục áo dài do các thành viên trong gia đình cùng nhau chọn kiểu. Phu nhân Pannier thật thướt tha trong chiếc áo dài màu đỏ. Đặc biệt áo dài của ông Chestnutt màu xanh lá, một trong hai màu biểu tượng quốc gia của Úc từ năm 1984.

Nhân dịp này, quyền Tổng lãnh sự Úc chia sẻ cảm giác về cái Tết đầu tiên tại Việt Nam và triển vọng quan hệ song phương trong thời gian tới.

Ấn tượng Tết Việt

Ông Chestnutt cho hay đây là năm đầu tiên gia đình ông đón Tết ở Việt Nam. Ông cho biết mọi thứ thật tuyệt vời. Cả gia đình rất mong chờ ngày nghỉ sắp tới, dịp gặp gỡ bạn bè, gia đình. “Tết Việt để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi vì đây là dịp mọi người tập trung tất cả mọi thứ cho gia đình. Đây là dịp mọi người quây quần bên nhau và cùng nhau chia sẻ thời khắc đặc biệt trong năm. Tôi nghĩ rằng Tết Việt rất giống với cách người Úc trải qua mùa lễ Giáng sinh. Vì lẽ thế, chúng tôi tìm được cảm giác hết sức thân quen trong ngày Tết Việt”, theo quyền Tổng lãnh sự Úc.

Quyền Tổng lãnh sự Úc chia sẻ gì trong lần đầu đón Tết Việt?

Con trai lớn của ông đã được dạy về Tết Việt tại trường học. Cháu vô cùng thích thú về tất cả những gì liên quan đến dịp lễ quan trọng này, từ những truyền thống, tập tục văn hóa của người Việt. Những người còn lại trong gia đình ông Chestnutt cũng trong tâm trạng hào hứng quan sát và trải nghiệm những tập tục và biết về khía cạnh văn hóa của Tết Việt.

Ông cho hay con trai lớn của ông đã được dạy về Tết Việt tại trường học

thụy miên

Theo nhà ngoại giao Úc, cộng đồng Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ tại nước ông. “Tôi lớn lên tại Perth. Gần nơi tôi ở là khu người Việt, rất nhiều người Việt ở đấy, nên tôi cũng biết về Tết, thông qua các bản tin trên truyền hình. Tết năm nào người Việt cũng tổ chức hội chợ và ai cũng có thể tham dự. Có thể nói tôi từng biết về Tết, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trải qua Tết ở Việt Nam”, ông chia sẻ.

Về Đường hoa Nguyễn Huệ, ông cho hay cả gia đình đều ấn tượng trước quang cảnh tại đây. “Các con của tôi rất thích khi đến đâu cũng thấy loài hổ. Thật sự tuyệt vời. Tôi muốn đưa gia đình quay lại và thưởng thức cảnh trí khi nơi này mở cửa đón khách. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thời gian vui vẻ tại Đường hoa Nguyễn Huệ”, ông cho biết.

Năm kỳ vọng cho quan hệ Việt-Úc

Như mọi năm, Đường hoa Nguyễn Huệ có khu trưng bày gian hàng của các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại TP.Hồ Chí Minh. Gian hàng của Tổng lãnh sự quán Úc trưng bày hình ảnh con hổ trong bộ áo dài xanh dương và koala mặc áo dài hồng rất đáng yêu. Theo ông Chestnutt, với gian hàng này, đội ngũ viên chức, nhân viên của Tổng lãnh sự quán Úc muốn bày tỏ sự sát cánh với người dân thành phố trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Quyền tổng lãnh sự Úc khẳng định quan hệ Việt-Úc đang hết sức mạnh mẽ. Một trong những mắt xích lớn nhất chính là quan hệ giữa nhân dân hai nước. Bên cạnh đó, quan hệ đối tác kinh tế song phương thật sự vững mạnh. Cả hai quốc gia đã cam kết thúc đẩy và nâng tầm quan hệ song phương trong thời gian tới. Một trong những điều mà nước Úc vui mừng có thể thực hiện được đó là giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vắc xin phòng Covid-19.

Gia đình ông vô cùng ấn tượng trước Đường Hoa Nguyễn Huệ

thụy miên

Ông cho biết công việc đầu tiên khi ông bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam là giúp đỡ Tổng lãnh sự Úc lúc đó (bà Julianne Cowley) tham gia sự kiện bàn giao lô vắc xin vừa đến TP.Hồ Chí Minh. Khi ấy thành phố vẫn trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, và Tổng lãnh sự quán Úc đã làm được điều đó nhờ sự phối hợp và hỗ trợ của các quan chức thành phố. Ông vui mừng khi có thể đưa vắc xin đến TP.Hồ Chí Minh vào thời điểm cần thiết.

“Úc cam kết hỗ trợ Việt Nam 7,9 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, và đến nay chúng tôi đã đưa được 6,6 triệu liều đến Việt Nam. Lô vắc xin kế tiếp sẽ sớm lên đường”, theo ông.

“Úc và Việt Nam duy trì được quan hệ vô cùng vững mạnh. Và hai quốc gia của chúng ta đang đặt mục tiêu nâng tầm quan hệ thêm mạnh mẽ trong thời gian tới. Tôi cho rằng đây là điều hiển nhiên dựa trên những mối quan hệ về lịch sử, văn hóa. Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều lĩnh vực có thể thúc đẩy quan hệ tiến xa hơn trong những năm tới. Và tôi vô cùng tự hào vì có thể góp phần mình cho tương lai đó”, ông chia sẻ.

Về vấn đề du học Úc, ông Chestnutt cho hay Úc vừa thay đổi chính sách siết chặt biên giới. Giờ đây du học sinh đã có thể quay lại Úc, trong đó có du học sinh Việt Nam. Vào thời điểm hiện tại, Úc có một số thay đổi về chính sách. Chẳng hạn chúng tôi nới lỏng hạn chế về thời gian làm thêm trong tuần đối với du học sinh. Nói cách khác, hiện không có giới hạn về thời gian làm thêm trong thời gian các du học sinh theo học tại Úc. Du học sinh có thể làm thêm tùy theo khả năng của mình. “Tôi cho rằng chính sách này có thể kéo dài 1 năm, đến tháng 4.2023, thời điểm Úc sẽ xem xét lại việc này”, ông cho hay.

Gia đình quyền Tổng lãnh sự Úc tại TP.Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người

thụy miên

Cuối cùng, ông và gia đình gửi lời “Chúc mừng năm mới” tất cả độc giả và người xem của Thanh Niên. Mong mọi người một năm mới an khang thịnh vượng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.