California xóa sổ lều trại người vô gia cư

27/07/2024 09:36 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), sau phán quyết của Tòa án Tối cao, Thống đốc bang California Gavin Newsom ra lệnh tháo dỡ toàn bộ lều trại của người vô gia cư và sắp xếp nơi ở mới cho họ.

Động thái cứng rắn của Thống đốc Newsom được triển khai sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tháng trước ủng hộ một thành phố ở bang Oregon phát hành vé phạt đối với những người vô gia cư ngủ ngoài đường, theo Reuters.

Vấn đề cấp bách

Từ lâu, tình trạng vô gia cư đã trở thành vấn đề cấp thiết của Tiểu bang Vàng, biệt danh của California. Tờ POLITICO đưa tin đó cũng là gánh nặng chính trị đối với Thống đốc Newsom và các chính khách Dân chủ khác vì cử tri ngày càng thất vọng khi thấy chính quyền bang vẫn chưa có cách xử lý hiệu quả. Những căn lều nhếch nhác xuất hiện khắp nơi, trên vỉa hè, dưới gầm cầu, trong đường hầm cao tốc.

California xóa sổ lều trại người vô gia cư- Ảnh 1.

Lều của người vô gia cư trên đường phố Los Angeles (bang California) hôm 25.7

AFP

Kể từ khi nhậm chức thống đốc năm 2019, ông Newsom tìm cách xử lý rốt ráo tình trạng trên. Chính quyền bang đã chi hàng tỉ USD cho nỗ lực này, nhưng các phán quyết trước đây của tòa án cấp bang đã hạn chế các phương án của chính quyền địa phương. Đến ngày 28.6, Tòa án Tối cao với số phiếu 6-3 đã đồng ý với TP.Grants Pass (bang Oregon) rằng chính quyền thành phố này có quyền hình sự hóa những hành vi liên quan đến tình trạng vô gia cư, như ngủ hoặc cắm lều trên đất công, công viên, Axios đưa tin.

Phán quyết trên của Tòa án Tối cao đồng nghĩa cũng cho phép những đô thị đối mặt tình trạng vô gia cư có thể áp dụng những biện pháp ứng phó tình trạng ngủ ngoài đường phố. Sau một tháng kể từ khi có phán quyết trên, Thống đốc Newsom ký vào sắc lệnh hành pháp kêu gọi giới chức trên toàn bang "hãy áp dụng các chính sách nhân đạo và tôn trọng nhằm giải quyết khẩn cấp tình trạng dựng lều trên đất đai toàn tiểu bang".

Đài CNN dẫn lời Thống đốc Newsom cho biết sắc lệnh hành pháp về việc tháo dỡ lều trại của người vô gia cư được thực hiện nhằm khẩn cấp giải quyết tình trạng các lều trại ở nơi nguy hiểm, trong khi hỗ trợ các cá nhân đến nơi ở mới. "Đơn giản là không thể nào tiếp tục lấy cớ nữa. Đã đến lúc mọi người cần phải làm phần việc của mình", ông Newsom cho biết.

Số người vô gia cư ở Mỹ tăng kỷ lục

Ý kiến trái chiều

Theo sắc lệnh trên, tất cả các cơ quan của tiểu bang phải tiến hành thống kê các khu lều trại của người vô gia cư và lên kế hoạch xử lý cụ thể, AFP đưa tin. Họ cần phải làm việc với những nhà cung cấp dịch vụ tại các địa phương. Thế nhưng, nhờ vào phán quyết của Tòa án Tối cao, các cơ quan không cần phải đảm bảo có đủ chỗ cho người vô gia cư trước khi tiến hành tháo dỡ một khu lều trại.

Giới chức trên khắp tiểu bang California nhanh chóng thi hành sắc lệnh trên. Reuters dẫn lời Thị trưởng TP.San Francisco London Breed cam kết sẽ xử lý nhanh gọn, và TP.Oakland bắt đầu di dời người vô gia cư. Tuy nhiên, một số quan chức, trong đó có Thị trưởng Los Angeles Karen Bass, phản đối áp dụng phán quyết của Tòa án Tối cao về người vô gia cư. Bà Bass cho hay vẫn chưa có ý định thay đổi chính sách của thành phố về vấn đề này.

Tình trạng vô gia cư ở Mỹ

Theo Đài CNN dẫn báo cáo trình lên Quốc hội Mỹ năm 2023, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ ước tính 653.100 người dân nước này lâm vào tình cảnh vô gia cư trong năm ngoái, tăng 12% so với năm 2022, và chiếm 0,2% trên tổng dân số. Trong đó, nếu tính theo số người, California là nơi có cộng đồng người vô gia cư đông nhất nước, hơn 180.000 người. Kế đến là bang New York với hơn 103.000 người, Florida (hơn 30.700 người). Nếu xét theo tỷ lệ, bang New York có tỷ lệ dân vô gia cư cao nhất, với 5,2 người rơi vào tình trạng vô gia cư trong số 1.000 cư dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.