Ông Mai Đức Nghĩa, Phó chủ tịch UBND xã Hải Tiến, cho biết tính đến ngày 18.8, người dân vẫn đang tích cực thu xếp mặt bằng, xây dựng các nhà hàng phía trong đê (khu vực được phép xây dựng) để lấy chỗ dựng lại nhà hàng sau khi tháo dỡ công trình xây trái phép dọc bờ biển, đặc biệt là khu vực xung quanh nhà thờ đổ Hải Lý.

Nhà hàng bủa vây xung quanh nhà thờ đổ Hải Lý
ẢNH: MINH HẢI
Cũng theo ông Nghĩa, đến hết ngày 17.8, chưa có hộ kinh doanh nào tháo dỡ công trình, tuy nhiên các hộ đều đã ký cam kết tự nguyện tháo dỡ, chấp hành theo kế hoạch của UBND xã và không có ý kiến gì khác.
"Do các nhà hàng có nhiều hạng mục, vật dụng nên người dân đang xây dựng nhà hàng phía trong đê, nơi được phép xây dựng, hoặc thu xếp mặt bằng xong thì mới có chỗ để di chuyển tài sản", ông Nghĩa cho hay.

Các công trình xây dựng dọc bờ biển Hải Tiến từ nhiều năm trước, và không được chính quyền địa phương hay cơ quan có thẩm quyền nào cho thuê, thầu
ẢNH: MINH HẢI
Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, dọc bờ biển xã Hải Tiến có tổng cộng 23 công trình xây dựng trái phép từ nhiều năm trước. Trong đó, có tới 12 công trình là các nhà hàng ăn uống, tập trung sát chứng tích nhà thờ đổ Hải Lý; còn lại là các công trình phục vụ nuôi trồng thủy sản.
Việc xây dựng áp sát chứng tích biến đổi khí hậu - nhà thờ đổ Hải Lý đã gây mất mỹ quan, mất không gian khu vực này, trong khi nhà thờ đổ Hải Lý nhiều năm qua đã trở thành điểm du lịch lý tưởng được nhiều du khách.
Theo kế hoạch của UBND xã Hải Tiến, xã này đã thông báo đến người dân thời gian đến hết ngày 30.8 phải tự nguyện tháo dỡ các công trình trái phép, hoàn trả mặt bằng cho chính quyền quản lý. Từ ngày 31.8 - 30.9, chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế nếu người dân không tháo dỡ các công trình vi phạm.
Bình luận (0)