Campuchia cho người lao động nghỉ làm 3 ngày có lương để đi bầu cử

Văn Khoa
Văn Khoa
05/06/2023 07:04 GMT+7

Giới chức Campuchia yêu cầu các doanh nghiệp tư nhân và người sử dụng lao động cho phép người lao động nghỉ làm 3 ngày có lương để về quê và bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới.

Campuchia đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 23.7, với 18 đảng chính trị cạnh tranh 125 ghế trong Quốc hội, theo tờ Khmer Times.

Phát biểu trước các công nhân nhà máy ở huyện Kong Pisey của tỉnh Kampong Speu hôm 4.6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng việc cho công nhân nghỉ làm để bỏ phiếu là rất quan trọng vì công dân phải thực hiện các quyền dân chủ của mình.

"Vào ngày 23.7, tất cả mọi người, bao gồm cả người lao động và người sử dụng lao động sẽ bỏ phiếu. Đó là nghĩa vụ của các công dân. Họ bỏ phiếu cho đảng nào hay họ có bỏ phiếu hay không lại là chuyện khác", Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.

Campuchia cho người lao động nghỉ làm 3 ngày có lương trong cuộc bầu cử sắp tới - Ảnh 1.

Nhiều công nhân lắng nghe Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại một sự kiện được tổ chức tại nhà máy giày Wing Star ở huyện Kong Pisey, tỉnh Kampong Speu ngày 4.6

Chụp màn hình Khmer Times

Ông Hun Sen đề nghị người sử dụng lao động, đặc biệt là chủ sở hữu và quản lý các nhà máy, cho phép công nhân mang thai rời khỏi chỗ làm sớm hơn 15 phút để đảm bảo an toàn cho họ cũng như thai nhi.

Trước đó vào ngày 3.6, Bộ Lao động và Dạy nghề Campuchia đã ban hành hai văn bản liên quan việc cho người lao động nghỉ làm 3 ngày để bỏ phiếu.

Trong một văn bản, Bộ trưởng Lao động và Dạy nghề Campuchia Ith Samheng nhấn mạnh tất cả các chủ sở hữu hoặc giám đốc nhà máy phải cho phép công nhân của họ nghỉ làm 3 ngày từ 22-24.7 mà không bị giảm lương và phúc lợi.

"Người sử dụng lao động cũng phải cố gắng trả lương cho công nhân trước ngày 22.7. Nếu không được thì cho công nhân tạm ứng lương. Ngoài ra, người lao động không bắt buộc phải xuất trình các giấy tờ liên quan khi họ trở lại làm việc sau khi bỏ phiếu", Bộ trưởng Samheng nói trong văn bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.