Campuchia loại đảng từng mang tên ông Sam Rainsy trước thềm bầu cử

15/05/2023 18:00 GMT+7

Ủy ban Bầu cử quốc gia của Campuchia đã loại đảng đối lập Ánh nến, đảng từng mang tên nhân vật đối lập Sam Rainsy, khỏi cuộc bầu cử vào tháng 7 tới.

Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia ngày 15.5 tuyên bố đảng Ánh nến không được tham gia cuộc bầu cử vào tháng 7 vì không cung cấp đầy đủ giấy tờ đăng ký hợp lệ, theo Reuters.

Đảng Ánh nến trước đây có tên là đảng Sam Rainsy, cựu lãnh đạo đối lập tại Campuchia hiện sống lưu vong ở nước ngoài.

Campuchia loại đảng từng mang tên ông Sam Rainsy trước thềm bầu cử - Ảnh 1.

Người ủng hộ đảng Ánh nến vận động bầu cử tại Phnom Penh hồi tháng 5.2022

REUTERS

Năm 2012, đảng Ánh nến và đảng Nhân quyền của ông Kem Sokha sáp nhập thành đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), nhưng bị tòa án giải thể hồi năm 2017. Đảng Ánh nến hồi tháng 6 năm ngoái tham gia cuộc bầu cử địa phương và giành 22,25% số phiếu phổ thông, theo tờ Khmer Times. Tuy nhiên, việc đăng ký cho cuộc bầu cử sắp tới gặp trở ngại do Ủy ban Bầu cử quốc gia thay đổi chính sách và chỉ chấp nhận giấy tờ gốc.

"Một số giấy tờ gốc của chúng tôi bị hủy tại nơi từng là trụ sở CNRP nhưng trong kỳ bầu cử cấp xã, chúng tôi đã nộp bản sao và đã được chấp nhận", phát ngôn viên Kimsour Phirith của đảng Ánh nến nói hồi đầu tháng.

Hôm 12.5, đảng Ánh nến tuyên bố sẽ triệu tập lãnh đạo, đảng viên, các nhà hoạt động và người ủng hộ trên cả nước tham gia cuộc vận động ôn hòa trong trường hợp không thể đăng ký tranh cử.

Thủ tướng Hun Sen ngày 14.5 kêu gọi người ủng hộ đảng này bình tĩnh và không nghe lời xúi giục trong thời gian Campuchia đang tổ chức SEA Games. Nhà lãnh đạo yêu cầu nhà chức trách và các lực lượng vũ trang sẵn sàng ứng phó với những người gây rối trật tự công cộng.

Đảng cầm quyền Campuchia đề cử con trai Thủ tướng Hun Sen trước thềm tổng tuyển cử

Bình luận về trường hợp bị truất quyền tham gia bầu cử của đảng Ánh nến, phát ngôn viên Sok Eysan của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen ngày 15.5 nói rằng việc đảng đối lập nộp bản sao giấy tờ là điều không đúng. Ông Eysan cũng cho rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ tự do, công bằng, dân chủ với hơn 10 đảng tham dự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.